Thứ Ba, 31/12/2019, 09:13 [GMT+7]

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong ngành Y tế

(Congannghean.vn)-Những năm qua, với sự phối kết hợp chặt chẽ giữa 2 ngành Công an và Y tế, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc phối hợp xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến.

Các thành viên ký kết thực hiện mô hình liên kết bảo đảm ANTT tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn
Các thành viên ký kết thực hiện mô hình liên kết bảo đảm ANTT tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn

Trên thực tế, các mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT tại các cơ sở y tế đều hướng đến mục tiêu 3 an toàn: An toàn về người, an toàn tài sản, an toàn về địa bàn. Trong đó tiêu biểu như các mô hình: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm” tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An; mô hình liên kết tự quản về công tác bảo đảm ANTT tại Bệnh viện Phổi Nghệ An…

Với mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm” tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ  An, từ khi đi vào hoạt động đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức cao về công tác bảo đảm ANTT trong toàn thể cán bộ công nhân viên; đồng thời góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của bệnh nhân và người nhà. Đặc biệt, Tổ bảo vệ Bệnh viện đã chủ động phối hợp làm tốt công tác bảo đảm ANTT trong Bệnh viện. Riêng năm 2019, Tổ đã phối hợp với Công an xã Nghi Phú, TP Vinh bắt quả tang 8 vụ trộm cắp tài sản gồm 4 điện thoại, 1 đồng hồ và 26,5 triệu đồng.

Còn tại Bệnh viện Phổi Nghệ An, Trung đội mạnh - lực lượng nòng cốt trong bảo đảm ANTT tại Bệnh viện được thành lập; thành phần gồm chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, chính trị viên trưởng, chính trị viên phó, trung đội trưởng và 2 tiểu đội gồm 32 người. Lực lượng này đã được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Cũng trong 5 năm qua, 100% cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện đều tham gia đăng ký giữ gìn ANTT và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hằng năm, Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, các cơ quan đóng trên địa bàn và Công an các xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc), Nghi Liên (TP Vinh), Công an huyện Nghi Lộc với lực lượng bảo vệ và trung đội mạnh làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng internet để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc, kích động cán bộ viên chức về vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo; qua đó, góp phần đảm bảo an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh chính trị nội bộ, trật tự ATXH trong Bệnh viện cũng như trên địa bàn. Bệnh viện cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức đơn vị, bệnh nhân và người nhà chủ động theo dõi, phát giác những đối tượng gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản...

Cùng với hệ thống camera an ninh được trang bị rộng khắp, nhiều vụ việc, đối tượng liên quan đến trộm cắp, gian lận đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Đơn cử như vào ngày 25/9/2019, nhận được thông tin bệnh nhân Nguyễn Phúc Luận điều trị tại khoa Nội 5 bị mất điện thoại trị giá 7 triệu đồng, ông Nguyễn Đức Thiện, bảo vệ Bệnh viện đã phối hợp với tổ bảo vệ nhanh chóng tìm lại tài sản, trả cho người bệnh. Với sự nỗ lực của tập thể, năm 2018, Bệnh viện Phổi Nghệ An được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là đơn vị đạt chuẩn an toàn về ANTT…

Từ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT trong ngành Y tế trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần ổn định ANTT tại các cơ sở y tế mà còn đóng góp không nhỏ vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trên cơ sở những kết quả đó, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chú trọng tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm ANTT cho lực lượng bảo vệ tại các cơ sở y tế, đặc biệt là tập huấn về PCCC, cách nhận biết nguy cơ và phòng, chống các hành vi gây rối, tấn công nhân viên y tế có thể xảy ra… nhằm tạo điều kiện đáp ứng tốt yêu cầu công tác của ngành Y tế trong tình hình mới.

.

Thùy Dương

.