Thứ Tư, 22/01/2020, 16:26 [GMT+7]
Công an huyện Đô Lương:

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020, Công an huyện Đô Lương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng điều tra, làm rõ nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn huyện. 
Ngay từ khi triển khai kế hoạch, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền, nhất là UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, không để đột xuất bất ngờ xảy ra. Đồng thời tiến hành rà soát, xác định chỉ tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng cần tập trung đấu tranh, xây dựng phương án, kế hoạch để đấu tranh. 
 
Với những hoạt động tích cực, đồng bộ và hiệu quả, chỉ sau hơn 01 tháng ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Đô Lương đã điều tra, làm rõ 07 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt, xử lý 9 đối tượng liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép… Bắt 9 vụ, 16 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xóa 1 điểm bán lẻ ma túy; bắt 4 vụ, 16 đối tượng đánh bạc; lập 07 hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho 24 đối tượng.
 
Điển hình như: Ngày 21/11/2019, Công an huyện Đô Lương đã phá thành công chuyên án 119C, bắt giữ 02 đối tượng gồm: Phan Văn Hùng (SN 1992) và Đậu Trọng Hùng (SN 1995), cùng trú tại xóm 1, xã Đại Thành, huyện Yên Thành về hành vi cướp giật tài sản. Quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án, 02 đối tượng trên khai nhận đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò, TP Vinh...Tổ chức truy xét nhanh lực lượng chức năng đã thu được 05 dây chuyền vàng mà các đối tượng đã cướp giật và tiêu thụ trước đó, tổng trị giá khoảng 130 triệu đồng. 
 
Đặc biệt, trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống pháo nổ, Công an huyện Đô Lương đã phát hiện, xử lý 14 vụ, 18 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, thu giữ gần 1 tạ pháo các loại. Điển hình như: Vào ngày 7/1/2020, tại xã Bài Sơn, Đô Lương, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang BKS 35C-06873 đang lưu thông trên đường từ nhà máy xi măng Vissai lên mỏ đá xã Bài Sơn do anh Phan Văn Thắng (SN 1991), trú tại xóm 7, xã Minh Thành, Yên Thành điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện bên ghế phụ của cabin có 01 cối pháo loại 36 quả và 02 bịch pháo bi. Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận đã mua pháo từ đối tượng Trần Văn Xuân (SN 1974), trú tại xóm 7, xã Minh Thành, Yên Thành. Tiến hành khám xét nhà của Xuân lực lượng chức năng thu giữ thêm 119 quả pháo bi và 16 cối pháo. Tổng trọng lượng pháo đã thu giữ khoảng 26kg. 

Song song với công tác đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, Công an huyện Đô Lương cũng chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức pháp lý, khơi dậy tinh thần tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, Công an huyện đã nhận được nhiều nguồn tin quan trọng về tình hình tội phạm do nhân dân cung cấp.

Bênh cạnh đó Công an huyện Đô Lương còn làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Trong thời gian qua, đã cấp phát 740 hồ sơ cấp CMND cho nhân dân, trong đó đến trường THPT Đô Lương 4 cấp CMND cho 158 trường hợp là học sinh khối 12; về tận nơi cư trú tại xã Giang Sơn Tây cấp CMND miễn phí cho 55 trường hợp là người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật, thân nhân và người có công với cách mạng. Đồng thời, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị định 72/CP…Lực lượng CSGT Công an huyện đã tổ chức 37 ca tuần tra, 111 lượt CBCS tham gia, lập biên bản 153 trường hợp vi phạm về TTATGT, với ra quyết định xử phạt 139 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước hơn 76 triệu đồng. 

Trong thời gian tới, Công an huyện Đô Lương sẽ tập trung lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững bình yên trên địa bàn cho bà con nhân dân vui Xuân, đón Tết bình an, hạnh phúc.
.

Mạnh Cường

.