Thứ Năm, 09/01/2020, 15:17 [GMT+7]

Công an TP Vinh: Đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ tội phạm công nghệ cao, hoạt động tín dụng đen

(Congannghean.vn)-Sáng 9/1, Công an thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo UBND TP Vinh cùng toàn thể CBCS Công an thành phố.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố Vinh. Trước tình hình đó, Công an thành phố Vinh đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao, tỷ lệ điều tra, phá án đật 88,4%, án rất nghiêm trọng đạt 100%. Tập trung xử lý nghiêm tội phạm nổi, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình cao như: tội phạm công nghệ cao, tội phạm tín dụng đen, các đường đường dây tội phạm ma túy lớn.

Bên cạnh đó, Công an TP Vinh tiếp tục thực hiện quyết liệt về công tác giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT. Đấy mạnh, tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Năm 2020, Công an thành phố Vinh xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn là: tập trung đấu tranh mạnh các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn; nâng cao hiệu qua trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đặc biệt tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ số tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động lưu động, số lưu manh chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí thực hiện các hành bi gây rối TTCC, bảo kê, đòi nợ thuê…, số lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ tư vấn tài chính để phạm tội, hoạt động "tín dụng đen"…

Ổ nhóm đối tượng ngoại tỉnh lừa đảo qua facebook, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người dân bị Công TP Vinh bắt giữ.
Ổ nhóm đối tượng ngoại tỉnh lừa đảo qua facebook, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người dân bị Công TP Vinh bắt giữ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CBCS Công an thành phố đạt được trong năm 2019; đồng thời yêu cầu trong năm 2020, đơn vị cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc biệt là tập trung lực lượng thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2019, Công an TP Vinh tiếp tục giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở. Ngoài ra, nhiều lượt tập thể, cá nhân đã được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Nhiều thành tích xuất sắc Công an TP Vinh đạt được trong năm 2020
Nhiều thành tích xuất sắc Công an TP Vinh đạt được trong năm 2020
Ký kết giao ước thi đua năm 2020
Ký kết giao ước thi đua năm 2020

 

.

Quỳnh Trang - Mạnh Cường

.