Thứ Tư, 22/01/2020, 06:57 [GMT+7]
Công an Nghệ An:

Đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Trong năm 2019, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn được kìm giữ và giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn phức tạp và xuất hiện một số phương thức thủ đoạn hoạt động mới, ngày càng tinh vi, táo tợn. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án 919T
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án 919T
Chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa
 
Từ công tác nắm tình hình địa bàn, Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch về phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản và các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm nói chung, các loại tội phạm trên nói riêng. Điển hình như: Chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng; Điện chỉ đạo phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản do các đối tượng người Trung Quốc thực hiện; Điện chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mùa hè… Đặc biệt đã ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm cướp, trộm cắp tài sản tại các ngân hàng, máy rút tiền tự động và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An…đồng thời tổ chức quán triệt đến toàn bộ CBCS trong toàn lực lượng Công an Nghệ An để triển khai thực hiện có hiệu quả. Riêng công an các đơn vị, địa phương cũng đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn tham gia vào công tác phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn, nổi bật như: Công an TP Vinh phát hành các tài liệu tuyên truyền phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và tham mưu chỉ đạo phối hợp phổ biến rộng rãi trên địa bàn thành phố; Công an huyện Quỳnh Lưu cũng tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch về phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn toàn huyện.
 
Đồng thời Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phối hợp tham gia công tác phòng, chống tội phạm nói chung và đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản nói riêng. Điển hình như: Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn xây dựng, đăng tải hàng trăm phóng sự, tin, bài phản ảnh về công tác phòng, chống loại tội phạm này; tổ chức tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở. Qua đó, đã tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền pháp luật, ký cam kết thực hiện tốt các nội dung về ANTT, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, có lồng ghép nội dung về phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản với hàng nghìn lượt người tham gia…
 
Chủ động xây dựng và gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thông báo cho nhân dân trên địa bàn, để nghị nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác loại tội phạm này. Đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm tại cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác phòng, chống tội phạm trộm, cướp, cướp giật nói riêng, điển hình như: mô hình “Camera cộng đồng” tại TP Vinh, thị xã Cửa Lò…
 
Riêng trong lực lượng Công an Nghệ An cũng đã chú trọng triển khai các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động quản lý, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã lập hồ sơ, đưa hơn 1000 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa 90 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc và tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục gần 12000 lượt đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trộm, cướp, cướp giật tài sản. Qua đó góp phần làm hạn chế các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh loại tội phạm này trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công an Nghệ An còn tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần hạn chế nảy sinh tội phạm và phát hiện kịp thời các tài sản, tang vật vụ án được tẩu tán và đối tượng phạm tội bỏ trốn. Đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường, phối hợp với lực lượng công an cơ sở tổ chức tuần tra khép kín địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi, vụ việc phức tạp về ANTT. Qua đó, đã phát hiện 12 vụ, bắt 13 đối tượng có hành vi phạm tội trộm cắp, cướp giật tài sản.
 
Đến điều tra, khám phá nhiều vụ án
 
Không chỉ triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, trong một năm qua, Công an Nghệ An đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Theo số liệu thống kê, trong năm 2019, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 549 vụ, bắt, xử lý 512 đối tượng trộm cắp tài sản; 16 vụ, 22 đối tượng cướp tài sản và 45 vụ, 48 đối tượng cướp giật tài sản. Thu hồi 108 xe mô tô, 162 ĐTDĐ, 22 máy tính, 96 con trâu bò, dê, tiền vàng và tài sản khác có tổng trị giá trên 10 tỉ đồng. Trong đó, đã xác lập và khám phá thành công 71 chuyên án, bắt giữ, xử lý 162 đối tượng gồm: 54 chuyên án trộm cắp tài sản, 8 chuyên án cướp tài sản và 9 chuyên án cướp giật tài sản.
Cán bộ Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai 1 đối tượng phạm tội.
Cán bộ Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai 1 đối tượng phạm tội.
Điển hình như đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, ngày 29/12, Công an huyện Quỳ Hợp phá thành công chuyên án 119C, nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt đối tượng vào nhà dùng dao đe doạ, khống chế 2 cháu bé để cướp tài sản tại xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp. Hay Công an huyện Nam Đàn cũng phá chuyên án 119C, triệt xoá ổ nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán tiền giả nhằm hẹn nạn nhân đến các địa điểm vắng người để sử dụng vũ lực tấn công nạn nhân và cướp tài sản. Qua đó đã tiến hành khởi tố 3 bị can, điều tra làm rõ 8 vụ với số tiền thiệt hại 50 triệu đồng. Ngày 13/9/2019, Công an huyện Diễn Châu cũng phá chuyên án “919C” đấu tranh với tội phạm Cướp tài sản trên địa bàn, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi cướp tài sản với thủ đoạn chặn đường, khống chế các cháu học sinh tại những nơi vắng người để thực hiện hành vi cướp dây chuyền, trang sức bạc; làm rõ 6 vụ cướp tài sản.
 
Riêng đối với tội phạm cướp giật tài sản, Công an TP Vinh cũng phá chuyên án 219C, bắt, khởi tố 2 bị can về tội cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, qua đó điều tra làm rõ 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn, thu hồi 17 ĐTDĐ trị giá khoảng 100 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Công an huyện Yên Thành cũng phá chuyên án 419CG, bắt 4 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đó điều tra, làm rõ 12 vụ cướp giật tại các địa bàn Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương. Thu hồi tài sản gồm 12 ĐTDĐ, 2 xe máy.  Công an huyện Diễn Châu cũng khám phá thành công chuyên án “619C” đấu tranh với tội phạm Cướp giật tài sản của người đi đường, bắt giữ 3 đối tượng sau 18 giờ gây án, thu hồi 2 ĐTDĐ trị giá khoảng 20 triệu đồng.
 
Đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, ngày 5/1, Công an thị xã Thái Hoà cũng phá chuyên án 019T, triệt xoá 1 ổ nhóm đối tượng trộm chó  hoạt động chuyên nghiệp, lưu động trên các địa bàn. Qua đó khởi tố, tạm giam 5 bị can, thu 32 con chó, 1 ô tô, 6 xe máy gắn kích điện, 3 bộ kích điện, lồng sắt, sung bắn cao su và chai bom xăng…. Cũng trong năm, Công an thị xã Hoàng Mai cũng phá chuyên án 319T, bắt 3 đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản lưu động. Điều tra, làm rõ 9 vụ trộm cắp tài sản tại các tại các nhà thờ, đền chùa trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Quảng Trị, thu hồi tài sản trị giá 65 triệu đồng trả lại cho bị hại. Hay Công an TP Vinh cũng phá chuyên án 119T, bắt 3 đối tượng, điều tra, làm rõ 11 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản gây thiệt hại hơn 120 triệu đồng….
 
Nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản mà trong năm qua tình hình hoạt động của loại tội phạm này đã được kìm giữ và kéo giảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, công an các đơn vị, địa phương đã khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, tạo được tiếng vang, được chính quyền các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
.

Thuỳ Anh

.