Thứ Ba, 21/01/2020, 07:04 [GMT+7]

Bắt 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an TX Thái Hòa đã tập trung lực lượng và triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Trong đó, thành tích nổi bật là liên tiếp điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản.
2 đối tượng Nguyễn Thế Linh và Doãn Văn Long
2 đối tượng Nguyễn Thế Linh và Doãn Văn Long
Ngày 5/1, Công an TX Thái Hòa đã bắt giữ đối tượng Doãn Văn Long (SN 1989) trú tại xóm 3, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. 
 
Theo đó, Long là người thuê trọ tại dãy nhà của chị Nguyễn Thị Mỹ Hiệp ở xóm 9, xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa. Vào lúc 3 giờ ngày 5/1, Long sang phòng trọ của anh Phan Văn Niên (SN 1993) trú tại Dốc Cao, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa xin nước uống nhưng không ai trả lời. Vì cửa phòng không khóa nên Long đi vào. Tại đây, Long phát hiện chiếc túi xách màu đen để trên tủ đựng quần áo. Mở chiếc túi thấy có nhiều tiền và quan sát thấy vợ chồng anh Niên đang ngủ say nên Long đã nảy sinh ý định trộm chiếc túi nói trên rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài đóng cửa lại.
 
Sau đó, Long đưa chiếc túi cất giấu ở góc vườn gần ngã 3 đường thuộc xóm 9, xã Nghĩa Tiến rồi quay trở lại phòng trọ và hô hoán, báo với anh Niên có trộm đột nhập nhằm đánh lạc hướng mọi người. Sau khi kiểm tra, anh Niên thông báo mất chiếc túi xách màu đen bên trong có 89.750.000 đồng. Đến 8 giờ ngày 5/1, Long đi đến huyện Nghĩa Đàn làm việc. Đến 14 giờ cùng ngày, Long đi vào khu vực ngã 5, TX Thái Hòa để bắt taxi đi đến khu vực cất giấu chiếc túi xách rồi tiếp tục đi lên huyện Quỳ Hợp. Trên đường đi, Long đã bị Công an TX Thái Hòa tiến hành bắt giữ cùng tang vật là chiếc túi xách màu đen bên trong chứa số tiền 89.750.000 đồng của anh Niên.
 
Trước đó, ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa nhận được đơn trình báo của anh Phan Đình Nhân (SN 1995) trú tại xóm Sao Vàng, xã Kim Thành, huyện Yên Thành về việc mất trộm chiếc xe máy khi dựng ở khu vực trước cổng Quỹ tín dụng TX Thái Hòa thuộc khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thị xã đã giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy vào cuộc xác minh, làm rõ. Sau 1 ngày tích cực điều tra, ngày 3/1, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Thế Linh (SN 1998) trú tại xóm 8, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương về hành vi trộm cắp tài sản. Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng khai nhận, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/1, khi đang ở nhà thì Nguyễn Như Mạnh (SN 1990) trú cùng địa chỉ trên rủ đi lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An để thăm vợ Mạnh hiện đang điều trị. Ngay lập tức, Linh nảy sinh ý định đi đến khu vực này để trộm xe máy nên đã đồng ý. Theo đó, Mạnh điều khiển xe máy nhãn hiệu YAMAHA màu đỏ, BKS 37D1-928.33 chở Linh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Trước khi đi, Linh đã chuẩn bị 1 chiếc vam phá khóa để làm công cụ trộm cắp tài sản. Khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi thăm vợ của Mạnh, Linh và Mạnh cùng ra về. Lúc này, Linh nói với Mạnh chở đi xung quang khu vực TX Thái Hòa tìm chiếc xe máy nào sơ hở để trộm cắp và được Mạnh đồng ý. Khi Mạnh chở Linh đến trước cổng Quỹ tín dụng nhân dân TX Thái Hòa, Linh phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA Exciter màu đen BKS37P1-600.20 của anh Phan Đình Nhân đang dựng ở đó. Thấy sơ hở nên Linh nói với Mạnh dừng xe lại rồi mình xuống xe, đi bộ đến gần chiếc xe máy, còn Mạnh làm nhiệm vụ cảnh giới.
 
Sau khi quan sát không có người qua lại, Linh dùng vam phá khóa đã chuẩn bị sẵn rồi trộm chiếc xe máy, sau đó điều khiển chạy theo hướng đường Hồ Chí Minh để về nhà. Lúc này, Mạnh cũng về nhà bố mẹ vợ ở xóm 4, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa. Trên đường về, khi đi đến khu vực hẻo lánh, Linh dừng lại tháo BKS rồi tiếp tục điều khiển xe máy đi về nhà cất giấu. Lúc đi qua khu vực cầu Rạng, Linh ném BKS cùng vam phá khóa xuống sông Lam thuộc xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương. Đến ngày 3/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã bắt giữ đối tượng và thu giữ chiếc xe máy là tang vật trong vụ trộm ngày 2/1. 
 
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Thế Linh và Doãn Văn Long về hành vi trộm cắp tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
.

Ngọc Anh

.