Chủ Nhật, 19/01/2020, 09:18 [GMT+7]

Một ngày khám phá thành công 2 chuyên án

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chỉ trong ngày 17/12/2019, Công an huyện Con Cuông đã tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, đã phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội về ma túy và 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội buôn bán hàng cấm. Thu giữ 57,6 gam hêrôin, 15,45 gam ma túy đá, 800 viên MTTH và 15 kg pháo nổ cùng một số vật chứng khác có liên quan. 
 
Từ chuyên án ma tuý...
 
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn huyện Con Cuông tuy được kìm giữ nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Qua công tác trinh sát, phát hiện một số đối tượng ở địa bàn huyện Tương Dương xuống tiếp cận các đối tượng nghi vấn mua bán ma túy trên địa bàn huyện Con Cuông để tìm “mối’ bán ma túy. Sau khi đã thỏa thuận, các đối tượng tiến hành giao hàng tại khu vực đồi núi thuộc huyện Tương Dương, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT xác lập Chuyên án mang bí số 1219M để đấu tranh với các đối tượng trên.
đối tượng Lô Thị Chiên và tang vật
Đối tượng Lô Thị Chiên và tang vật
Đi sâu nghiên cứu các đối tượng nghi vấn, các trinh sát đã phát hiện đối tượng Lô Thị Chiên (SN 1967) trú tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, Chiên đã có 1 tiền án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nên thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Đối tượng thông qua các “chân rết” để tìm mối bán ma túy. Sau khi đã thỏa thuận giá cả, thời gian, phương thức giao, nhận hàng, đối tượng sẽ hẹn đến địa điểm vắng vẻ, hiểm trở ở khu vực đồi núi huyện Tương Dương để giao hàng. Để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng cũng như che mắt quần chúng nhân dân, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, giao hàng vào ban đêm và yêu cầu phải đi một mình, 3 đối tượng chỉ xác định nơi giao hàng thời gian ngắn trước khi thực hiện. Trước thủ đoạn hết sức tinh vi nói trên, Ban chuyên án đã tiến hành xác minh một cách cụ thể và khảo sát chặt chẽ những địa điểm mà đối tượng giao hàng để phục vụ công tác đấu tranh, phá án.
 
Sau nhiều ngày tập trung đấu tranh chuyên án, nhận được nguồn tin: Đối tượng chuẩn bị thực hiện một đợt giao dịch mới nên Ban chuyên án đã lập kế hoạch phá án. Sau khi họp bàn, Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Đậu Anh Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông, hàng chục trinh sát, điều tra viên chia thành nhiều mũi công tác lặng lẽ hành quân trong đêm để “đánh án”. Đến 0 giờ 45 phút ngày 17/12/2019, tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, khi phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện, Ban chuyên án ập đến bắt giữ đối tượng Lô Thị Chiên về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; thu giữ 57,6 gam hêrôin; 15,45 gam ma túy đá, 800 viên MTTH và một số vật chứng liên quan. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông để đấu tranh, làm rõ.
 
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một số đối tượng người H’Mông ở Lào, sau đó bán lại để kiếm lời, trong quá trình đưa ma túy đi bán thì bị bắt giữ. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
 
...Đến chuyên án pháo nổ
 
Cùng ngày, Công an huyện Con Cuông tiếp tục khám phá thành công Chuyên án 1219P về “Đấu tranh với tội phạm buôn bán pháo”.
Đối tượng Lê Đức Luân và tang vật
Đối tượng Lê Đức Luân và tang vật
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên địa bàn huyện, một số đối tượng đã tìm cách mua pháo từ nơi khác, sau đó vận chuyển về bán lại kiếm lời, gây phức tạp tình hình ANTT. Qua công tác xác minh và tin báo của quần chúng nhân dân, các trinh sát đã xác định được một số đối tượng nghi vấn tại địa bàn xã Bồng Khê, thị trấn Con Cuông, tuy nhiên, chúng sử dụng thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn trong công tác bắt giữ. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT xác lập Chuyên án 1219P để đấu tranh.
 
Sau nhiều ngày tập trung xác minh với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến khoảng 21 giờ 50 phút ngày 17/12/2019, Công an huyện phá thành công Chuyên án 1219P, bắt giữ đối tượng Lê Đức Luân (SN 1991) trú tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông về hành vi “Buôn bán hàng cấm”. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 11 cối pháo (loại 36 quả/cối), có tổng khối lượng 15 kg. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Thông qua thông tin trên mạng xã hội, đối tượng đã ra Hà Nội tìm mua pháo, sau đó cất giấu và vận chuyển về bằng xe khách, sau đó bán lại cho một số người có nhu cầu sử dụng để kiếm lời. Hiện, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam và tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án.
 
Việc phá thành công 2 chuyên án trên đã góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, được chính quyền địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ cao.
.

Thuỳ Anh

.