Thứ Ba, 21/01/2020, 06:55 [GMT+7]

Đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia của nhóm đối tượng người Lào bị triệt xóa

(Congannghean.vn)-Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau một thời gian dài kiên trì điều tra, theo dõi, tối 16/1/2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng Thanh Thủy phá thành công Chuyên án 819T, chặt đứt đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An tiêu thụ do các đối tượng người Lào cầm đầu. Qua đó, thu giữ 20 bánh hêrôin, 12 kg ma túy đá, 1 khẩu súng tự chế cùng một số tang vật liên quan. 

Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy cùng đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh mở niêm phong tang vật vụ án
Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy cùng đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh mở niêm phong tang vật vụ án
Nhóm đối tượng người Lào tuồn ma túy vào Việt Nam
 
Với siêu lợi nhuận từ việc mua bán, vận chuyển ma túy mang lại, tội phạm ma túy luôn bất chấp mọi thủ đoạn để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, hình thành nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy với số lượng lớn. Qua công tác theo dõi nắm tình hình, khoảng giữa năm 2019, Đội 3 Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng người Lào thiết lập đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn có trang bị vũ khí “nóng” từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. 
 
Trước tình hình đó, Phòng đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Tháng 8/2019, Lãnh đạo Công an tỉnh mà trực tiếp là đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy chủ trì xác lập Chuyên án mang bí số 819T, huy động lực lượng, phương tiện tập trung đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên. Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng làm Trưởng ban; Trung tá Nguyễn Quế Thái, Phó Trưởng phòng làm Phó ban. Dưới sự phân công của Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Đội 3 được giao nhiệm vụ trực tiếp cắt cử các trinh sát xuống địa bàn theo dõi, điều tra, xác minh làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng. 
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 5 tháng kiên trì theo dõi, các trinh sát đã xác định đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam do một đối tượng người Lào chưa rõ tên tuổi cầm đầu. Hắn rất ranh ma, xảo quyệt khi không trực tiếp lộ diện mà thường xuyên cắt cử đàn em thân tín để vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam. Quá trình vận chuyển, chúng trang bị vũ khí “nóng” nhằm sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Không những thế, “ông trùm” ma túy người Lào còn thuê một số đối tượng khác đảm nhận những vai trò khác như bắt mối và thống nhất giá cả cũng như nhận tiền sau khi giao dịch mua bán ma túy thành công; phiên dịch, dẫn đường, cảnh giới… Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng thường ôm “hàng” cắt rừng qua các đường tiểu ngạch, tiến hành giao dịch tại khu vực vắng vẻ như đường mòn, rừng sâu núi cao hiểm trở giáp khu vực biên giới xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương và liên tục thay đổi thời gian, địa điểm, con người và chỉ sử dụng người Lào thực hiện các công đoạn trên. Chính điều này gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ của lực lượng chức năng.
 
Phá án
 
Xác định đây là đường dây hoạt động ma túy có yếu tố người nước ngoài hết sức nghiêm trọng, Thượng tá Nguyễn Đình Anh đặt ra nhiệm vụ cho Ban chuyên án bằng mọi giá phải triệt phá đường dây này. 
 
Đến ngày 15/1/2020, Ban chuyên án nắm được thông tin quan trọng: Các đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển 1 mẻ “hàng” lớn giao dịch với đối tác tại địa bàn huyện Thanh Chương. Lập tức thông tin trên nhanh chóng được báo về đồng chí Trưởng ban Chuyên án. 
 
Nắm chắc mọi di biến động của đối tượng, Ban chuyên án lập tức lên phương án tác chiến. Tiến hành khảo sát tình hình, nhận định đối tượng có thể đi qua 2 hoặc 3 con đường để đi đến địa điểm giao dịch, lập tức, Ban chuyên án đã triển khai nhiều mũi trinh sát tiến hành phục kích tại nhiều vị trí bí mật trên khu vực đồi núi giáp biên giới cũng như rải quân mật phục, chốt chặn tại các đường mòn thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Đồng thời, giám sát di biến động, chờ thời cơ thích hợp để bắt quả tang nhằm củng cố đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Đặc biệt, một tổ công tác được trang bị hỏa lực, sẵn sàng nổ súng, đẩy đuổi, ngăn chặn và tiêu diệt các đối tượng khi chúng có trang bị vũ khí “nóng” và chống trả lực lượng chức năng. 
2 đối tượng Chung Và và Thao Hờ Vừ bị lực lượng chức năng bắt giữ
2 đối tượng Chung Và và Thao Hờ Vừ bị lực lượng chức năng bắt giữ
Trung tá Nguyễn Quế Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy cho biết: “Quá trình bám địa bàn, anh em trinh sát gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi địa hình rừng núi hiểm trở, đường sá đi lại hết sức khó khăn. Thế nhưng, toàn đội vẫn cố gắng hết mình, quyết tâm đấu tranh thắng lợi. Vượt núi, băng rừng, kiên trì mai phục tại các vị trí bí mật ròng rã suốt 2 ngày 1 đêm, đến khoảng 20 giờ ngày 16/1, các trinh sát phát hiện nhóm 3 đối tượng người Lào đang di chuyển vào khu vực đường tiểu ngạch thuộc xã Thanh Thủy”.
 
Nhận định thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án. Chờ đến khi 2 trong 3 đối tượng đi đến Km 332 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thanh Thủy, đang đứng bên đường để chờ đối tác đến tiến hành giao dịch ma túy, các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng Thanh Thủy đồng loạt ập đến khống chế, vây bắt. Lúc này, đối tượng giao hàng tên là Chung Và (SN 1996) trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) chống trả quyết liệt. Khi hắn đang rút từ trong người ra 1 khẩu súng tự chế toan tấn công lực lượng vây bắt thì các trinh sát bằng tinh thần mưu trí, quả cảm đã nhanh chóng tước vũ khí, buộc hắn phải nhanh chóng tra tay vào còng số 8. Lực lượng Công an đã thu giữ 1 ba lô mà Chung Và mang theo, bên trong chứa 20 bánh hêrôin, 12 kg ma túy đá và 4 điện thoại di động. Cũng trong quá trình bắt giữ, 1 đối tượng khác với vai trò cảnh giới dùng súng bắn chống trả. Tuy nhiên, sau khi bị các trinh sát dùng súng AK bắn chỉ thiên cảnh cáo, hắn hoảng sợ vội vàng nhanh chân tẩu thoát vào rừng sâu. 
 
Đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 1 đối tượng khác tên là Thao Hờ Vừ (SN 1994) trú tại huyện Lạc Xao, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) khi hắn đang đứng chờ sẵn ở một địa điểm bí mật cách vị trí mà đối tượng Chung Và giao hàng khoảng 500 m. Đối tượng này chịu trách nhiệm nhận tiền của khách hàng sau khi cuộc giao dịch ma túy thành công. 
 
Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.  Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Việc khám phá thành công Chuyên án 819T có ý nghĩa quan trọng trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy, bảo đảm ANTT trên địa bàn, đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân. 
.

Hằng Nga

.