Thứ Tư, 08/01/2020, 16:36 [GMT+7]
Công an huyện Anh Sơn

Trao thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Congannghean.vn)-Chiều  8/1, Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Anh Sơn đã tổ chức trao thưởng cho thành tích xuất sắc của Ban chuyên án 191M.

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, Công an huyện Anh Sơn đã khám phá thành công chuyên án 191M.

Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại Lễ trao thưởng.
Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại Lễ trao thưởng.

Thay mặt ban chuyên án, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện đã báo cáo tóm tắt quá trình khám phá chuyên án ma tuý này. Theo đó, Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/1, Ban chuyên án phá án, bắt giữ Lê Văn Đại (SN 1978) trú tại thôn 5, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn và Nguyễn Trung Anh (SN 1992, biệt danh là Cò Uyên) trú tại khối 6B, thị trấn Anh Sơn, thu giữ 1156 viên MTTH, 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng thể thao, 1 quả lựu đạn và 1 số dao kiếm. Được biết, đối tượng Đại từng có tiền án về tội danh tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến đã báo cáo tóm tắt quá trình khám phá chuyên án 191M.
Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện báo cáo tóm tắt quá trình khám phá chuyên án 191M.

Với những thành tích xuất sắc, Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Anh Sơn đã quyết định thưởng cho Ban chuyên án số tiền 10 triệu đồng.

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí Thư Thường trực huyện uỷ Anh Sơn biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an huyện Anh Sơn trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo Đơn vị tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên bàn để nhân dân vui xuân, đón tết bình yên.

Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Anh Sơn trao thưởng cho Ban chuyên án.
Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Anh Sơn trao thưởng cho Ban chuyên án.

 

.

Thuỳ Anh