Thứ Bảy, 07/03/2020, 08:22 [GMT+7]

Khởi tố 9X cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Thông tin từ Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị vừa khởi tố Nguyễn Công Hải (SN 1995) trú tại xóm 5, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Công Hải  tại cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Công Hải tại cơ quan Công an
Trước đó, vào ngày 19/2/2020, Công an huyện Đô Lương nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu P. trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương. Theo nội dung chị P. trình bày, chị đang đi hướng từ xã Thịnh Sơn xuống xã Quang Sơn trên tuyến Quốc lộ 7B đoạn qua UBND xã Thái Sơn thì bị một đối tượng nam điều khiển xe máy Wave RSX đi phía sau rồi bất ngờ phóng xe lên phía bên phải chị. Đối tượng đã dùng tay giật mạnh chiếc điện thoại của chị rồi phóng xe bỏ chạy. Xác định tính chất vụ việc, nhằm chủ động tấn công với tội phạm cướp giật, đảm bảo an toàn cho người dân, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma tuý Công an huyện sớm điều tra, làm rõ vụ việc. Chuyên án 220C nhanh chóng được xác lập.
 
Được phân công nhiệm vụ, các trinh sát của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma tuý đã tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn. Đồng thời, thu thập lời khai của bị hại và nhân chứng để xác định hướng đi của đối tượng. Việc huy động sự tham gia hỗ trợ tích cực của nhân dân, nhất là trong cung cấp thông tin đặc điểm ngoại hình, nhận dạng cũng được các trinh sát tập trung thực hiện. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22/2/2020, Tổ công tác Công an huyện đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật vào ngày 19/2/2020 tại xã Thái Sơn chính là Nguyễn Công Hải. Các trinh sát đã nhanh chóng xác định chỗ ở của đối tượng và tiến hành bắt giữ Hải ngay trong ngày 22/2/2020. Khám xét nhà ở của Hải, lực lượng Công an phát hiện 1 áo phao màu nâu, 1 quần vải màu đen, 1 mũ bảo hiểm màu trắng, 1 khẩu trang, đôi dép tổ ong và 1 chiếc xe Wave RSX mà Hải sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. 
 
Tại cơ quan Công an, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào trưa 19/2, trong quá trình có mặt tại địa bàn xã Thái Sơn, Hải phát hiện có 2 người phụ nữ di chuyển, trong đó, chị P. ngồi sau đang cầm điện thoại. Nghĩ ngay đến việc cướp giật tài sản, Hải nhấn ga rồi nhanh chóng áp sát, cướp giật điện thoại của chị P., sau đó nhanh chóng bỏ trốn. 
 
Ngày 1/3/2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Hải về hành vi cướp giật tài sản.
.

M.H

.