Thứ Năm, 05/03/2020, 10:27 [GMT+7]

Bắt giữ ổ nhóm gây ra 13 vụ cướp giật

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng vừa bị bắt trong Chuyên án 220C để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản” xảy ra trên địa bàn.
Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Bá Dũng (SN 1996) trú tại xóm 3, xã Liên Thành; Lê Văn Đức (SN 2001) trú tại xóm 8, xã Công Thành và Lê Thị Hương (SN 1988) trú tại xã Khánh Thành (cả 3 đối tượng này đều bị nghiện ma túy). Qua đấu tranh, bước đầu 3 đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, từ tháng 10/2019 đến nay, bọn chúng đã cùng nhau thực hiện 13 vụ cướp giật dây chuyền, bông tai vàng và điện thoại di động trên địa bàn huyện Yên Thành; với tổng giá trị tài sản gần 65 triệu đồng. Đối tượng bọn chúng nhắm tới là trẻ em, phụ nữ đi qua những khu vực hoang vắng, chúng ép sát giật đồ rồi bỏ chạy. Tài sản sau khi cướp giật được, bọn chúng bán lại lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.
 
Bước đầu, cơ quan Công an đã thu giữ 4 điện thoại, 2 xe máy, 3 dây chuyền vàng, 1 bông tai vàng và tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy tìm vật chứng để trao trả cho bị hại.
 
Công an huyện Yên Thành thông báo, ai đã từng bị cướp giật trên địa bàn huyện trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến nay thì trực tiếp đến Công an huyện để khai báo.
.

Đ. Thắng

.