Thứ Năm, 05/03/2020, 09:58 [GMT+7]

Sa lưới vì vận chuyển ma túy thuê

(Congannghean.vn)-Để có tiền ăn chơi và sử dụng ma tuý, 2 đối tượng nghiện ma tuý lâu năm đã thường xuyên vận chuyển thuê “cái chết trắng” từ huyện miền núi Tương Dương về miền xuôi tiêu thụ. Tuy nhiên, chúng đã bị Công an huyện Nam Đàn tiến hành mật phục, bắt giữ.

2 đối tượng trong vụ án
2 đối tượng trong vụ án
Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Mộng Văn Mạo (SN 1987) trú tại bản Xiên Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương và Vi Văn La (SN 1989) trú tại bản Kim Liên, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý.
 
Thời điểm đầu năm 2020, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện phát hiện trên địa bàn thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt, có một số biểu hiện bất thường liên quan đến phạm tội về ma túy nên đã tập trung theo dõi. Qua theo dõi, các trinh sát thấy nổi lên 2 đối tượng Mộng Văn Mạo và Vi Văn La thường xuyên móc nối với các đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự tại Nam Đàn, gây phức tạp về tình hình ANTT tại địa phương. 
 
Tiếp tục tiến hành xác minh, thu thập thông tin, các trinh sát nhanh chóng phát hiện đây là đường dây ma tuý liên huyện do 2 đối tượng trên vận chuyển đến địa bàn huyện tiêu thụ, với phương thức hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Một điều gây khó khăn trong công tác bám di biến động của các đối tượng, đó là người ở địa bàn khác, thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện, chọn địa điểm vắng vẻ để tiến hành giao dịch ma tuý. Tuy nhiên, các trinh sát vẫn kiên trì theo dõi, bám, nắm tình hình, từ đó, biết rõ phương thức hoạt động của chúng và chọn thời cơ thích hợp phá án.
 
Sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, ngày 27/2, các trinh sát nhận được nguồn tin quan trọng, 2 đối tượng chuẩn bị vận chuyển một khối lượng ma tuý khá lớn đến địa bàn huyện Nam Đàn tiêu thụ. Qua xác minh thông tin, các trinh sát còn phát hiện chúng mang theo vũ khí hòng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. 
 
Ngay lập tức, lực lượng tham gia phá án đã tiến hành hội ý nhanh các phương án, kế hoạch nhằm bắt quả tang đối tượng, đồng thời, phải bảo đảm yếu tố an toàn cho CBCS khi tiến hành vây bắt. Sau đó, hàng chục trinh sát được chia làm nhiều tổ công tác huy động vào cuộc, tiến hành chốt chặn, mật phục tại nhiều điểm theo kế hoạch.
Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
Đến chiều 27/2, các tổ công tác phát hiện 2 đối tượng di chuyển bằng xe máy vào địa bàn huyện. Chúng thường xuyên dừng lại, quan sát động tĩnh xung quanh một lúc lâu rồi mới tiếp tục di chuyển.  Để tránh “rút dây động rừng”, bọn chúng sẽ tẩu tán tang vật chạy trốn, các mũi trinh sát vẫn tiếp tục mật phục, bám di biến động để chọn thời điểm thích hợp tiến hành vây bắt.
 
Vào khoảng 19 giờ cùng ngày, khi trời đã tối, các tuyến đường cũng dần vắng người, các đối tượng dường như đã cảm thấy được an toàn, không bị lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên, bọn chúng không biết rằng, mọi di biến động của chúng đã lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát. Khi chúng di chuyển đến xóm Quy Chính, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, nhận định thời cơ phá án đã đến, các trinh sát đồng loạt lao ra vây bắt. Bị bất ngờ, 2 đối tượng không kịp trở tay và bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 35 gam ma tuý đá và hêrôin, 21.600.000 đồng, 3 điện thoại, 1 xe máy. Sau đó, 2 đối tượng đã bị Công an huyện Nam Đàn dẫn giải về trụ sở để điều tra, làm rõ.
 
Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, bước đầu 2 đối tượng quanh co chối tội, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với những bằng chứng xác đáng của lực lượng chức năng, chúng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chúng khai nhận: Số ma tuý trên được một người đàn ông dân tộc (không rõ lai lịch cụ thể) ở huyện Tương Dương thuê vận chuyển xuống huyện Nam Đàn. Nếu phi vụ trót lọt, chúng sẽ được hưởng 5 triệu đồng tiền công vận chuyển và được sử dụng ma tuý thoải mái. Được biết, Mạo và La là 2 đối tượng nghiện ma tuý lâu năm.
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Mộng Văn Mạo và Vi Văn La để điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý”.
.

Nguyễn Quang - Thu Thuỷ

.