Thứ Năm, 12/03/2020, 10:44 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Nhận thức rõ công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT có vai trò hết sức quan trọng, những năm qua, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)  với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực.
Xã Nghi Thạch ra mắt mô hình “Cựu chiến binh  với công tác bảo đảm ANTT
Xã Nghi Thạch ra mắt mô hình “Cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT
Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc luôn quan tâm, kiện toàn lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo đủ về số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tại địa bàn cơ sở. Với khẩu hiệu thi đua xuyên suốt “siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường cơ sở vì nhân dân phục vụ”, đơn vị chủ động tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và chỉ đạo Công an cơ sở tập trung giải quyết tốt các tình hình nổi lên ngay từ lúc manh nha, không để tồn đọng kéo dài, góp phần làm giảm đơn thư khiếu kiện trong nhân dân. 
 
Là lực lượng nòng cốt, Đội Xây dựng phong trào (XDPT) bảo vệ ANTQ, Công an huyện đã  chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều biện pháp thiết thực. Trong năm, Đội đã tổ chức 5 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại cơ sở. Qua đó, đã giúp lực lượng Công an có những giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Năm 2019, đơn vị đã chuyển hóa thành công 6 xã ra khỏi địa bàn phức tạp về ANTT.
 
Đặc biệt, thời gian qua, Công an huyện chú trọng công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân ở từng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể… trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Đơn vị xem đây là nền tảng cơ bản, chiến lược trong công cuộc xây dựng thế trận An ninh nhân dân, góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn. 
 
Hiện, trên địa bàn huyện có 32 mô hình, trong đó có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “Hội cựu chiến binh trong công tác bảo đảm ANTT”. Trong năm 2019, Đội XDPT bảo vệ ANTQ đã chỉ đạo, tham mưu xây dựng, nhân rộng 6 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiêu biểu như các mô hình “Tự quản về ANTT” tại xóm 10, xã Nghi Diên; “Cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT” tại xã Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Công Nam, Nghi Hợp và “Camera an ninh” tại thị trấn Quán Hành. 
 
Nhờ hoạt động của các mô hình đã mang lại một số kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương. Cụ thể, Ban tự quản mô hình phối hợp với Công an các xã, thị trấn và trinh sát địa bàn tổ chức 295 ca tuần tra bảo đảm ANTT, thu giữ 20 bộ kích điện, 5 dao kiếm các loại, 9 khẩu súng hơi cồn. Ngoài ra, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể bảo đảm ANTT tại các cổng trường trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy, chữa cháy, đã tổ chức 43 buổi tuyên truyền tại các trường học, các xã, thị trấn cho hàng nghìn lượt người. Công an các xã, thị trấn đã tổ chức hàng trăm ca tuần tra vũ trang, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, gọi hỏi răn đe trên 150 lượt đối tượng trong diện quản lý nhằm phòng ngừa tội phạm...
 
Năm 2020, lãnh đạo Công an huyện xác định công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ ở địa bàn vùng giáo là một nội dung quan trọng. Ngoài ra, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có sức lan tỏa rộng lớn, hướng đến phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.. Phấn đấu năm 2020, Công an huyện xây dựng, nhân rộng ít nhất 1 mô hình, điển hình tiên tiến được thông báo toàn tỉnh và xây dựng 1 mô hình về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, an toàn nghề cá, phòng, chống tệ nạn xã hội...
.

Phan Tuyết

.