Thứ Hai, 16/03/2020, 08:57 [GMT+7]
Công an phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An

Nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua, Công an phường Cửa Nam, TP Vinh đã lập được nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt, đấu tranh có hiệu quả với với tội phạm trộm cắp tài sản, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.
Đảng ủy, UBND phường Cửa Nam biểu dương, khen thưởng cho tập thể, CBCS Công an phường đã có thành tích đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản
Đảng ủy, UBND phường Cửa Nam biểu dương, khen thưởng cho tập thể, CBCS Công an phường đã có thành tích đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản
Thời gian qua, trên địa bàn phường Cửa Nam, bên cạnh tội phạm liên quan đến ma túy, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh... Điều này đã gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.
 
Đứng trước tình hình đó, để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý có hiệu quả tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, Công an phường Cửa Nam đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản; bổ sung lắp đặt hệ thống camera an ninh, thiết bị báo động, gia cố cửa ra vào, củng cố lực lượng bảo vệ, nhất là vào ban đêm. Đồng thời, Công an phường chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh với tội phạm này. Chủ động bám cơ sở, nắm tình hình, tiến hành rà soát, lập danh sách, thu thập thông tin các đối tượng có tiền án, tiền sự có biểu hiện nghi vấn, xử lý tin báo tố giác tội phạm kịp thời, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm...
 
Trong  1 tuần, đơn vị đã điều tra, làm rõ, bắt giữ và lập hồ sơ chuyển Công  an TP Vinh khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn, thu tài sản trả lại cho bị hại, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, biểu dương. Cụ thể, sau nhiều ngày thu thập thông tin, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, vào khoảng  11 giờ ngày 3/3, Công an phường điều tra, bắt giữ đối tượng Trương Mạnh Tuấn (SN 1988) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn là đối tượng cộm cán đang nghiện ma túy, từng có 3 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Y chính là đối tượng móc cốp xe máy của anh Thái Khắc Trường trú tại TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh trộm hơn 10 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân vào đêm 21/2.  
 
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26/2, đơn vị điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1989) trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh có hành vi trộm cắp tài sản là một chiếc điện thoại có trị giá hơn 5 triệu đồng của anh Nguyễn Duy Cường trú tại khối 4, phường Bến Thủy, TP Vinh tại bàn thu ngân của quán mỳ cay thuộc khối 5, phường Cửa Nam, TP Vinh.
 
Để động viên tinh thần CBCS Công an phường trong công tác bảo đảm ANTT và đạt kết quả cao trong đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, mới đây, Đảng ủy, UBND phường Cửa Nam đã chúc mừng và ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của tập thể, CBCS Công an phường. 
 
Trung tá Phan Văn Thanh, Trưởng Công an phường Cửa Nam cho biết, thời gian qua, ngoài đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an phường còn đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; bắt 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; xóa 3 điểm bán lẻ ma túy; lập hồ sơ đưa 6 đối tượng vào cai nghiện bắt buộc, 3 đối tượng vào cai nghiện cộng đồng, 8 đối tượng vào cai nghiện tại phường... Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an phường phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bám địa bàn, kiên quyết đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
.

Phan Tuyết

.