Thứ Tư, 11/03/2020, 11:22 [GMT+7]
Công an TP Vinh

Thực nghiệm hiện trường các vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Ngày 11/3, Công an TP Vinh tiến hành thực nghiệm hiện trường các vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Đối tượng trong vụ án này là Vương Văn Long (SN 1990), trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh. 
Đối tượng Vương Văn Long thực hiện lại quá trình đập kính trộm cắp tài sản của hai nhà dân tại phường Hưng Phúc, TP Vinh
Đối tượng Vương Văn Long thực hiện lại quá trình đập kính trộm cắp tài sản của hai nhà dân tại phường Hưng Phúc, TP Vinh
 
Theo đó, trong khoảng từ tháng 1/2020 đến nay, trên địa bàn TP Vinh xảy ra nhiều vụ đập kính ô tô để trộm tài sản, gây hoang mang tới quần chúng nhân dân. Trước tình trạng đó, Công an TP Vinh đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa loại tội phạm nói trên. Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Vương Văn Long về hành vi trộm cắp tài sản. 
 
Tại các địa điểm, đối tượng Vương Văn Long đã thực hiện lại quá trình chuẩn bị cũng như cách thức thực hiện hành vi phạm tội của mình. Thủ đoạn của đối tượng là chọn thời điểm đêm khuya tại các tuyến đường có nhiều ô tô dừng, đỗ rồi dùng gạch, búa đập kính. Đặc biệt, đối tượng thường chọn những nhà cao tầng, xe có giá trị để tìm cách tiếp cận lựa chọn thời điểm phù hợp để ra tay. Tài sản chủ yếu là ví, túi xách và nhiều đồ dùng giá trị khác. 
 
Tại cơ quan Công an, đối tượng Vương Văn Long khai nhận đã thực hiện 4 vụ đập kính để trộm cắp tài sản tại các phường Hưng Phúc, Hưng Bình và Hưng Dũng của TP Vinh. Bước đầu chứng minh số tài sản mà đối tượng trộm cắp gần 80 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Gây án tại phường Hưng Bình
Gây án tại phường Hưng Bình
Gây án tại phường Hưng Bình
Gây án tại phường Hưng Bình
Tài sản chủ yếu ví, túi xách và nhiều đồ dùng giá trị khác
Tài sản chủ yếu ví, túi xách và nhiều đồ dùng giá trị khác

 

 
.

PV

.