Thứ Ba, 10/03/2020, 15:05 [GMT+7]

Bắt quả tang 18 đối tượng tàng trữ ma túy

(Congannghean.vn)-Thông qua công tác tuần tra kiểm soát (TTKS) bảo đảm ANTT, trong 2 tuần (từ ngày 20/2 - 6/3/2020), Đại đội CSCĐ đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 9 vụ, 18 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 14,605 gam ma túy tổng hợp, 0,865 gam ketamin và 0,41 gam ma túy đá cùng nhiều tang vật khác liên quan.
Một số đối tượng bị CSCĐ bắt giữ
Một số đối tượng bị CSCĐ bắt giữ
Điển hình trong số đó phải kể đến vụ Đại đội CSCĐ bắt giữ 8 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào hồi 2 giờ ngày 23/2. Vào thời điểm trên, Tổ tuần tra Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại số nhà 127 đường Lê Lợi, thuộc phường Lê Lợi, TP Vinh thì phát hiện xe ôtô BKS 37A-437.89 do Nguyễn Khắc Đông (SN 1993) trú tại xóm 3, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương điều khiển, chở 7 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Vì vậy, Tổ tuần tra đã yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, xác định danh tính của 7 thanh niên trên gồm Nguyễn Võ Bình (SN 1994), Hà Thanh Ngà (SN 1999), Nguyễn Doãn Hà (SN 1991), Nguyễn Đăng Lợi (SN 1994) và Hà Văn Thắng (SN 1998) cùng trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Hữu Tú (SN 1999) trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương và Trịnh Hồng Tuấn (SN 1995) trú tại xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng CSCĐ phát hiện và thu giữ trên mặt đất, bên cạnh cánh cửa bên phải phía trước xe ôtô có 1 gói ni lông màu trắng, bên trong chứa ma túy tổng hợp. Theo lời khai của các đối tượng, đó là số ma túy mà chúng đã vứt xuống đất nhằm phi tang khi phát hiện thấy lực lượng chức năng.  
 
Đặc biệt, chỉ trong ngày 27/2, Đại đội CSCĐ đã lập công xuất sắc khi bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ ngày 27/2, tại khu vực trước số nhà 77, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP Vinh, Tổ tuần tra Đại đội CSCĐ tiếp tục phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Đức (SN 1985) trú tại An Dương, Lê Chân (Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,14 gam ketamin và 3,35 gam ma túy tổng hợp.
 
Đến khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ tuần tra Đại đội CSCĐ trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực trước số nhà 05, đường Nguyễn Sỹ Sách, thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh, thì phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Viết Liêm (SN 1982) và Nguyễn Võ An (SN 1981) cùng trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò ngồi trên xe taxi BKS 37A-175.34 do anh Phạm Văn Năm (SN 1990) trú tại xóm 9, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu điều khiển, có hành vi tàng trữ 0,695 gam ma túy tổng hợp. Tiếp đó, vào hồi 2 giờ 5 phút, tại trước khu vực số nhà 200, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Đại đội CSCĐ tiếp tục bắt quả tang đối tượng Tống Thị Thanh (SN 1998) trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,225 gam ma túy tổng hợp và 0,145 gam ketamin. 
 
Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28/2, tổ tuần tra Đại đội CSCĐ đang tiến hành TTKS tại khu vực trước số nhà 28, đường Tuệ Tĩnh, phường Hưng Dũng, TP Vinh cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Tú Anh (SN 1990) trú tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ về hành vi tàng trữ 7,395 gam ma túy tổng hợp. 
 
Gần đây nhất, trong 3 ngày liên tiếp, từ 1 - 3/3/2020, Đại đội CSCĐ trong quá trình làm nhiệm vụ TTKS đã liên tục phát hiện, bắt quả tang 3 vụ, 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào lúc 2 giờ ngày 1/3, Tổ công tác Đại đội CSCĐ làm nhiệm vụ tại số 343 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Bình, TP Vinh, bắt quả tang Trần Quốc Đại (SN 1988) trú tại xóm 8, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ về hành vi tàng trữ 0,24 gam ma túy tổng hợp.
 
Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2/3, tại khu vực giao nhau giữa đường Lê Viết Thuật và đường 35 m thuộc địa phận xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Đại đội CSCĐ bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Quyết (SN 1996) trú tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP Vinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2,39 gam ma túy tổng hợp và 0,58 gam ketamin. Đến 1 giờ 30 phút ngày 3/3, Tổ công tác Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Bến Thủy 2 thuộc địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, thì bắt quả tang đối tượng Phan Tấn Thành (SN 1981) trú tại phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) và Nguyễn Hoài Thanh (SN 1970) trú tại khối 1, phường Đội Cung, TP Vinh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,215 gam ma túy tổng hợp và 0,41 gam ma túy đá. 
 
Các vụ việc ngay sau đó đã được Đại đội CSCĐ hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
.

Hằng Nga

.