Thứ Ba, 17/11/2020, 16:13 [GMT+7]

Giết bố vì không xin được tiền uống rượu

(Congannghean.vn)-Ngày 17/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lộc Văn Dương (SN 1984), trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Tương Dương, Nghệ An về hành vi giết người. Nạn nhân chính trong vụ án chính là bố ruột Dương.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 13/5/2020, do mâu thuẫn trong việc Lộc Văn Dương xin tiền đi uống rượu nhưng bị mẹ mình từ chối. Bực tức vì không xin được tiền nên Lộc Văn Dương đã ra ngoài vườn phá một số cây mướp của gia đình. Thấy vậy, Ông Lộc Văn Hùng (bố đẻ Dương) đã lớn tiếng mắng chửi nên giữa hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. 

Bị cáo Lộc Văn Dương tại tòa
Bị cáo Lộc Văn Dương tại tòa

Lộc Văn Dương đã dùng con dao gần đó đâm một nhát vào ngực trái của ông Hùng. Bị đâm, ông Hùng dùng thanh củi gỗ chống trả nhưng bị Dương dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng trán. Hậu quả, ông Lộc Văn Hùng bị thương nặng và được cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Kết quả xác định tỷ lệ thương tật của ông Lộc Văn Hùng là 11 %.

Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Lộc Văn Dương mức án 16 năm tù về tội giết người.

.

PV