Thứ Sáu, 13/11/2020, 16:35 [GMT+7]

Công an huyện Nghi Lộc phối hợp các lực lượng thu giữ nhiều dụng cụ bẫy chim

(Congannghean.vn)-Chỉ trong ít ngày ra quân, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an các xã đã thu giữ nhiều dụng cụ bẫy chim.

Công an huyện Nghi Lộc tháo dỡ, thu hồi lưới dùng để giăng đánh bắt chim
Công an huyện Nghi Lộc tháo dỡ, thu hồi lưới dùng để giăng đánh bắt chim
Trước đó, lợi dụng mùa chim di cư trên cánh đồng một số địa phương như: Nghi Công Nam, Nghi Công Bắc, Nghi Mỹ, Nghi Thịnh, Nghi Trường, ... xuất hiện nhiều bãi cò mồi, cò giả để “dụ” chim, cò. Trước tình trạng trên, bên cạnh việc chủ động ban hành văn bản tham mưu cho lãnh đạo các cấp triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ các loài động vật rừng, chim tự nhiên, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc đã phối với với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo vệ các loài động vật rừng, chim trên địa bàn. 
 
Cụ thể, chỉ tính từ ngày 20/10/2020 đến nay, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với Công an các xã trên địa bàn tiến hành kiểm tra, thu hồi 3 khẩu súng hơi, 5 khẩu súng cồn tự chế, tháo dỡ 500m lưới dùng để giăng đánh bắt chim, 350 con chim mồi giả (cò), vận động thu hồi và thả về tự nhiên 50 con cò mồi.
Chỉ trong ít ngày ra quân Công an huyện Nghi Lộc đã thu hồi được rất nhiều dụng cụ đánh, bắt động vật hoang dã.
Chỉ trong ít ngày ra quân Công an huyện Nghi Lộc đã thu hồi được rất nhiều dụng cụ đánh, bắt động vật hoang dã.
Thời gian tới, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết và vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước; không tham gia đánh bắt, kinh doanh động vật hoang dã; đồng thời xử lý triệt để đối với các hành vi tận diệt chim di cư trên địa bàn.

 

.

Văn Hậu

.