Thứ Tư, 11/11/2020, 16:06 [GMT+7]

Hám 1 triệu đồng tiền công, người đàn ông vận chuyển trái phép động vật hoang dã

(Congannghean.vn)-Được một người phụ nữ trả công 1 triệu đồng , Lê Hữu Thịnh  nhận vận chuyển 2 cá thể Tê tê trái phép từ TX Hoàng Mai vào TP Vinh tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp giao “hàng” thì y bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ.
Đối tượng Lê Hữu Thịnh cùng chiếc xe chở động vật quý hiếm
Đối tượng Lê Hữu Thịnh cùng chiếc xe chở động vật quý hiếm

Trước đó,  vào khoảng 17 giờ ngày 4/11, tại Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối phối hợp với Công an TX. Hoàng Mai bắt giữ đối tượng Lê Hữu Thịnh (SN 1962), trú tại khối 12, phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Tại hiện trường, thu giữ 2 cá thể tê tê có khối lượng 14 kg. Qua Giám định tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học Công nghệ Việt Nam, 2 con Tê tê là thuộc nhóm 1b là loài Tê tê ja va thuộc động vật quý hiểm nguy cấp cần được bảo vệ.

 
Tại cơ quan điều tra, Lê Hữu Thịnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thịnh khai rằng, được một người phụ nữ thuê vận chuyển 2 cá thể Tê tê từ TX Hoàng Mai vào TP. Vinh sẽ được trả công 1 triệu đồng.  Vì hám lợi, chiều ngày 4/11, Lê Hữu Thịnh điều khiển xe ô tô mang BKS 37C -341.64,  có chứa 2 cá thể Tê tê nói trên, khi đi qua Khu Công nghiệp Nam Cấm thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ. 
2 cá thể Tê tê
2 cá thể Tê tê
Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã bàn giao 2 cá thể Tê tê cho Trung tâm bảo tồn động vật quý hiếm thuộc Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc theo quy định. Đồng thời tạm giữ Lê Hữu Thịnh để xử lý theo quy định của pháp luật.
.

Phan Tuyết

.