Thứ Sáu, 13/11/2020, 09:15 [GMT+7]

Tai nạn đi qua - nỗi đau còn lại

(Congannghean.vn)-Tai nạn giao thông (TNGT) không phân biệt già, trẻ, giới tính, giàu nghèo và luôn tiềm ẩn, rình rập trong đời sống. TNGT khiến những gia đình đang hạnh phúc, yên ấm bỗng chốc mất đi người thân yêu nhất, đẩy cuộc sống của họ vào cảnh cùng cực của nỗi đau dai dẳng.
Ban ATGT tỉnh đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên những hộ gia đình có nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn         - Ảnh: Cao Loan
Ban ATGT tỉnh đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên những hộ gia đình có nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn - Ảnh: Cao Loan
Những con số nhói lòng
 
Chiến tranh đã đi qua, nghèo đói từng bước được đẩy lùi nhưng TNGT vẫn luôn rình rập hàng ngày, hàng giờ trong các hoạt động của đời sống. “Phía trước tay lái là sự sống”; “Nói không với rượu, bia trước khi lái xe”; “Nhanh một phút chậm cả đời” đã trở thành khẩu hiệu được tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong xã hội thời gian qua, nhưng dường như TNGT vẫn liên tục xảy ra, để lại nỗi đau lớn của nhiều gia đình và trở thành gánh nặng cho xã hội. 
 
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 187 vụ TNGT, làm chết 111 người, bị thương 132 người; hư hỏng 129 xe ôtô, 121 xe máy… Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức hơn 26.000 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hơn 64.000 trường hợp, chuyển kho bạc thu phạt hơn 69 tỉ đồng. Trong đó, qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện và ghi nhận 5.589 trường hợp, thông báo đến 4.012 trường hợp chủ phương tiện, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt trên 1 tỉ đồng; xử lý 885 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn và 65 lái xe trong cơ thể có chất ma tuý, chuyển kho bạc thu phạt hơn 4,5 tỉ đồng.
 
So với cùng kỳ năm 2019, TNGT giảm 22 vụ, giảm 20 người chết, giảm 13 người bị thương. Năm qua, dù TNGT giảm trên 3 tiêu chí nhưng những con số liên quan đến người chết và vụ tai nạn khiến nhiều người ám ảnh, trăn trở. Những nguyên nhân được “chỉ tên” không phải là mới nhưng vẫn tồn tại. Đứng đầu nguyên nhân dẫn đến TNGT là không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, lấn đường… 
Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân gia đình anh Hồ Thức Bằng ở xóm Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa
Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân gia đình anh Hồ Thức Bằng ở xóm Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa
 
Nỗi đau khó nguôi ngoai
 
Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT”, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều đoàn công tác đến động viên, thăm hỏi các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT trên địa bàn. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông cho mọi người. Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.
 
Tại TX Thái Hòa, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp ở xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu. Trong một lần điều khiển xe máy tham gia giao thông, xe của anh Hiếu đã va chạm với xe ôtô khiến anh bị thương nặng. Dù may mắn giữ được tính mạnh nhưng sức khỏe của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. TNGT cũng khiến kinh tế gia đình nạn nhân này kiệt quệ. Điều đau lòng hơn là bố của Hiếu cũng từng mất vì TNGT.
 
TNGT cũng khiến gia đình bà Nguyễn Thị Trị (64 tuổi) ở xã Nghi Liên, TP Vinh phải chịu nỗi đau lớn. Dù đã hơn 8 tháng sau ngày tai họa ập đến gia đình mình nhưng bà Trị vẫn chưa thể nào bình tâm trước nỗi đau cùng lúc mất con gái và cháu ngoại. Nỗi đau âm ỉ nên vừa nhắc đến ngày định mệnh, bà khóc nghẹn: “Con, cháu tôi chết đau đớn quá”. Gia đình bà vẫn nhớ hôm đó là ngày 8/3/2020, con gái bà là chị Trịnh Thị N. (SN 1982), sau khi nghe tin bố mẹ chồng ở huyện Thanh Chương bị ốm nên chị chở theo đứa con 10 tuổi đi xe máy về thăm. Tuy nhiên, khi chiếc xe di chuyển trên Quốc lộ 46B, đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên thì bị một chiếc xe tải vượt lên, cuốn hai mẹ con vào gầm xe. Nỗi đau cùng lúc mất 2 người thân khiến vợ chồng bà Trị thất thần suốt thời gian dài. Dù sau đó, người thân của tài xế Phan Văn Thế (trú tại TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - phía gây ra vụ TNGT đã đến xin lỗi, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến ký ức con, cháu mình nằm dưới bánh xe tải, vợ chồng ông lại suy sụp.
 
Riêng với tài xế gây ra vụ TNGT khiến hai mẹ con tử vong cũng luôn bị ám ảnh, day dứt vì một phút bất cẩn của mình. Tài xế này tâm sự tại phiên tòa phúc thẩm rằng, những ngày tạm giam, bản thân không thôi ám ảnh về cái chết của hai nạn nhân. Chỉ vì sự tắc trách của mình đã gây ra nỗi đau lớn cho gia đình nạn nhân. Tài xế rất ân hận và mong sớm trả xong án để về thắp nén hương tạ tội với người đã khuất. Tòa phúc thẩm sau đó đã tuyên phạt Phan Văn Thế 12 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 
Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên anh  Nguyễn Văn Hiệp ở xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng
Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Văn Hiệp ở xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng
Mặc dù số vụ TNGT 10 tháng đầu năm có giảm nhưng nguy cơ xảy ra TNGT vẫn tiềm ẩn, số vụ TNGT còn nhiều, số vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra. Ý thức của người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế; việc lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông xuất hiện nhiều, nhất là việc sử dụng hành lang để họp chợ, bày bán hàng hoá… Bên cạnh đó, công tác quản lý vận tải vẫn còn nhiều bất cập; hạ tầng giao thông một số nơi xuống cấp, nhất là do ảnh hưởng mưa bão những ngày qua, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xuất hiện nhiều điểm sụt lở gây ách tắc giao thông…
 
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tại buổi làm việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020 diễn ra vào đầu tháng 11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiệu quả, tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp cao điểm, đặc biệt là những tháng cuối năm (Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021).
 
Tập trung xử lý kịp thời các điểm ngập úng, sạt lở do mưa lũ gây ra. Lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các lái xe có hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức kiểm tra khám sức khoẻ cho người lái xe, khám sức khoẻ định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông cho mọi người dân…
.

Cao Loan

.