Thứ Năm, 27/08/2020, 09:14 [GMT+7]

Truy bắt nhanh đối tượng giết người

(Congannghean.vn)-Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Đức Thủy đã dùng cán xẻng sát hại anh Võ Hiếu Hà. Gây án xong, để che giấu hành vi phạm tội, hung thủ mang thi thể nạn nhân ra đường, lấy xe máy đè lên người với mục đích tạo hiện trường giả 1 vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, hành vi của Thủy đã nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện và hắn buộc phải tra tay vào còng sau khi gây ra vụ án giết người khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Vào khoảng 5 giờ ngày 21/8, Công an TX Thái Hòa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện anh Võ Hiếu Hà (SN 1984) trú tại phường Quang Phong, TX Thái Hòa chết ở khu vực trước cổng Trường Tiểu học phường Quang Phong trong tư thế bị xe máy đè lên người. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TX Thái Hòa phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhanh chóng vào cuộc tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra bước đầu, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đặc biệt là nhiều dấu vết bất thường trên thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ án giết người; đồng thời phát hiện Nguyễn Đức Thủy (SN 1988) trú tại phường Quang Phong, TX Thái Hòa có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, qua xác minh nhanh, đối tượng không có mặt tại địa phương.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thủy
Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thủy

Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, thời điểm vụ án xảy ra vào ban đêm, ở khu vực vắng vẻ và không có nhân chứng nên gây rất nhiều khó khăn, trở ngại cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, linh hoạt, sau gần nửa ngày tổ chức đấu tranh, truy xét nóng, đến 20 giờ ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TX Thái Hòa và Công an huyện Đô Lương đã tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Đức Thủy khi hắn đang lẩn trốn tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương. Tại Cơ quan CSĐT, bước đầu đối tượng vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận là hung thủ gây ra cái chết của anh Võ Hiếu Hà. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh và trước những tài liệu, chứng cứ hết sức xác thực, đến 4 giờ ngày 22/8, Thủy đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do mẫu thuẫn cá nhân nên khi gặp nhau vào tối 20/8, giữa Thủy và anh Hà xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Bực tức, Thủy đã dùng cán xẻng đánh vào đầu anh Hà khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Gây án xong, để che giấu hành vi phạm tội, Thủy kéo thi thể anh Hà đến trước cổng Trường Tiểu học phường Quang Phong, TX Thái Hòa rồi để xe máy đè lên người nạn nhân với mục đích tạo hiện trường giả 1 vụ tai nạn giao thông. Với sự tính toán kỹ lưỡng, Thủy nghĩ sẽ dễ dàng qua mặt được cơ quan chức năng mà không thể ngờ mình đã nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc kịp thời điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thủy đã trấn an được dư luận, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc nói trên, tại lễ trao thưởng diễn ra vào chiều 22/8 vừa qua, UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định khen thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.

Các đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại tá Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án
Các đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại tá Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng Công an tỉnh nhà. Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Công an Nghệ An cần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục phối hợp hiệu quả, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, lập thêm nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

.

Ngọc Anh