Thứ Hai, 24/08/2020, 08:35 [GMT+7]

Phá chuyên án đánh bạc 'khủng'

(Congannghean.vn)-Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa lập và phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề thông qua mạng xã hội zalo, facebook, messengger, viber, app loto... Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm rõ 7 đối tượng liên quan với tổng số tiền đánh bạc hơn 8 tỉ đồng.
Công an huyện Quỳ Hợp đang tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan                                 để tiếp tục điều tra, làm rõ
Công an huyện Quỳ Hợp đang tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Việt Anh (SN 1980) trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội, là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc; Hoàng Thị Tú Anh (SN 1992) trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh; Lại Thị Oanh (SN 1989) trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ; Lê Thị Hương Giang (SN 1987), Ngô Hồng Sơn (SN 1961) đều trú tại thị trấn Quỳ Hợp; Võ Thị Giang (SN 1984) trú tại xã Thọ Hợp và Trần Thị Cẩm Sương (SN 1996) trú tại xã Châu Quang, cùng huyện Quỳ Hợp. Ngoài đối tượng cầm đầu là Lê Việt Anh, các đối tượng còn lại giữ vai trò “đại lý” tổ chức cho các người chơi ghi số lô, số đề, sau đó chuyển toàn bộ bảng ghi ra TP Hà Nội cho Anh. Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 5 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 13 thẻ ngân hàng ATM... Hiện, Ban chuyên án đã làm rõ trong khoảng thời gian 4 ngày từ ngày 12 - 16/7/2020, các đối tượng đã sử dụng số tiền 8 tỉ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức ghi số lô, số đề.
 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian đầu tháng 7/2020, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề thông qua mạng xã hội zalo, facebook, messengger, viber, app loto… Để tránh sự phát hiện, theo dõi của các cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này lợi dụng internet và mạng xã hội thiết lập nhiều tài khoản ẩn danh, dưới các tên gọi khác nhau, đồng thời chúng cũng sử dụng nhiều số điện thoại, mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để thực hiện các giao dịch. Công an huyện Quỳ Hợp nhận định, đây là hình thức đánh bạc không mới, song công tác đấu tranh sẽ gặp khó khăn khi thu thập các chứng cứ tài liệu, bởi nhóm đối tượng sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi, nhằm dễ dàng xóa dấu vết.
 
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng trên. Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Ban chuyên án nắm được thông tin, các đối tượng “chân rết” với vai trò là “đại lý” ở các địa phương sẽ tổ chức cho người chơi ghi số lô, số đề, sau đó chuyển toàn bộ bảng ghi ra TP Hà Nội cho đối tượng Lê Việt Anh thông qua internet với các tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội. Từ các bảng ghi của “đại lý” chuyển đến hàng ngày, đối tượng Lê Việt Anh tổng hợp lại, sau đó khi có kết quả xổ số miền Bắc, các đối tượng sẽ soi kết quả để biết người chơi trúng bạc hay không. Với hình thức này, các đối tượng nghĩ rằng sẽ qua mặt được cơ quan chức năng, song chúng không biết rằng, hành vi của chúng đã bị cơ quan điều tra theo dõi sát, chỉ chờ thời cơ thuận lợi là phá án.
 
Sau quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ chứng cứ phá án, khoảng 5 giờ ngày 20/7/2020, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức triệt xóa đường dây đánh bạc nói trên. Tất cả 7 đối tượng đồng loạt bị bắt, bị khám xét nơi ở và tịch thu toàn bộ tang vật có liên quan. 
 
Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng và tang vật, đồng thời Ban chuyên án đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.
 
Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 13/7/2020, tại địa bàn xã Hạ Sơn, Công an huyện Quỳ Hợp đã phá thành công một chuyên án ma túy, bắt quả tang Trần Anh Lập (SN 1986) trú tại xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; tang vật thu giữ gần 3.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe ôtô và 1,3 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra Công an huyện đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Cao Tiến Thuận (SN 1968) trú tại xóm 10, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, thu giữ thêm 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan. Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Anh Lập và Cao Tiến Thuận về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
.

Đ. Thắng

.