Thứ Tư, 26/08/2020, 10:35 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây ma túy ở khu vực biên giới, thu giữ nhiều vũ khí 'nóng'

(Congannghean.vn)-Lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn vừa đấu tranh, triệt phá thành công 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới; bắt giữ 2 đối tượng liên quan cùng nhiều vũ khí “nóng” các loại.
2 đối tượng bị bắt giữ
2 đối tượng bị bắt giữ
Theo đó, vào chiều ngày 24/8, tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Lương Văn Ma (SN 1978) trú tại bản Xiêng Thù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,5 gam heroin. 
 
Tiến hành điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Lữ Văn Cháu (SN 1977) trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương; là kẻ cầm đầu trong đường dây ma túy có vũ khí “nóng”, thường cung cấp ma túy cho các con nghiện ở địa bàn huyện Kỳ Sơn. Đối tượng Ma là một trong những khách hàng thường xuyên hắn.
 
Quá trình vây bắt, đối tượng Lữ Văn Cháu đã dùng lựu đạn để uy hiếp, chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sỹ Công an Đội ĐTTH đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn lực lượng. Tang vật thu giữ, gồm: 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng tự chế, 6 viên đạn AK, 34 viên đạn thể thao và 1 cân tiểu ly.
Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
Tại Cơ quan CSĐT, 2 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.
.

Quang Phong

.