Thứ Sáu, 24/07/2020, 09:01 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây đánh bạc hơn 2 tỉ đồng qua mạng xã hội

(Congannghean.vn)-Sau khi thiết lập mạng lưới “đại lý” trên các địa bàn, các đối tượng điều hành và nhận ghi lô đề qua mạng xã hội zalo, facebook để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đây là đường dây ghi lô đề có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu với số tiền đánh bạc trên 2 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc
Theo tài liệu của Công an huyện Quỳnh Lưu, đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề được cơ quan Công an phát hiện và theo dõi từ giữa tháng 6/2020. Đây là ổ nhóm đánh bạc có số lượng người tham gia đông, chủ yếu là phụ nữ nhưng thủ đoạn lại vô cùng tinh vi. Trước tình hình đó, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chủ trì phối hợp phòng nghiệp vụ xác lập chuyên án, đấu tranh với tội phạm đánh bạc. Tất cả các điều tra viên tinh nhuệ nhất của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy và Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp vào cuộc. Với quyết tâm nhanh chóng triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, ổn định tình hình ANTT, Ban chuyên án đã khắc phục khó khăn, ngày đêm bám địa bàn, kiên trì xác minh các đối tượng, làm rõ từng mắt xích trong đường dây này.
 
Ròng rã hơn 1 tháng điều tra, cơ quan Công an đã xác định 3 đối tượng cầm đầu trong đường dây này gồm: Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1970), Hồ Thị Lý (SN 1967), đều trú tại xóm 13, xã Sơn Hải và Trần Thị Viện (SN 1986) trú tại khối 10, thị trấn Cầu Giát. Là những con bạc có máu mặt trên địa bàn, 3 đối tượng này đã  câu kết thiết lập, điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng xã hội như zalo, facebook hoặc trực tiếp thông qua các đại lý. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng không nhận khách lẻ và luôn bố trí người bảo vệ, cảnh giới tại nhà riêng của mình. Những căn nhà của các đối tượng lúc nào cũng trong tình trạng khóa trái, kín cổng cao tường và có hệ thống camera theo dõi, vì vậy việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Từ chỗ một vài người tham gia, ổ nhóm ngày càng thu hút được các con bạc có máu mặt trên địa phương tham gia. Từ đây, các đối tượng cầm đầu đã thiết lập thêm các đại lý, mở rộng quy mô hoạt động. 
 
Trên cơ sở những chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng phá án, đồng loạt các mũi công tác tiến hành áp sát nhà riêng của các đối tượng. Theo đó, vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 9/7, các mũi công tác đã đồng loạt đánh úp 6 địa điểm, bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm: Phạm Ngọc Thế (SN 1960), Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1970), Phạm Thị Hà Trang (SN 1991), Hồ Thị Lý (SN  1967), Phạm Danh Dự (SN 1964), đều trú tại xóm 13, xã Sơn Hải; Trần Văn Phú (SN 1962) trú tại xóm 7, xã Sơn Hải. 
 
Tiến hành điều tra mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục bắt giữ 16 đối tượng trong ổ nhóm này trong đó có Trần Thị Viện. Tại nhà riêng của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 604 triệu đồng tiền mặt, 36 bảng đề, 39 điện thoại di động, 2 laptop và nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh số tiền các đối tượng tham gia đình bạc là hơn 2 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dưới sự điều hành của Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hồ Thị Lý và Trần Thị Viện, các đại lý cấp dưới nhận ghi số lô đề hằng ngày và chuyển lên cho các đối tượng để ăn chênh lệch hoa hồng.
 
Theo quy luật hằng ngày, các đại lý tổng hợp và chuyển lại cho các đối tượng qua mạng xã hội trước 18 giờ 15 phút. Số tiền thắng thua được tính và thanh toán vào ngày hôm sau. Với số lượng người tham gia đông, nhiều đối tượng đã nướng hết tiền bạc vào lô đề, cầm cố tài sản để đánh bạc, cá biệt có nhiều gia đình cả nhà cùng tham gia vào đường dây này như nhà của đối tượng Phạm Ngọc Thế, cả vợ, con đều là những con bạc có tiếng tại địa phương. 
 
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can, tạm giam 4 đối tượng để điều tra. Đây là một trong những thành tích đặc biệt xuất sắc trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. 
.

Huyền Thương

.