Chủ Nhật, 12/07/2020, 17:21 [GMT+7]

Triệt xóa nhiều ổ nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 6 tháng đầu năm 2020, Công an Nghệ An đã đánh trúng, đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, góp phần kìm giữ tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.
 
Tội phạm ngày càng trẻ hóa
 
Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phá thành công 4 chuyên án, triệt xóa 4 ổ nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn. Đây là những ổ nhóm chuyên lợi dụng sơ hở đột nhập cơ quan, công sở, trường học, nhà dân để trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, các đối tượng trong những ổ nhóm này đều đang ở độ tuổi còn rất trẻ, từ 18 - 20 tuổi, có những đối tượng chưa đủ 18 tuổi nhưng thủ đoạn vô cùng liều lĩnh và manh động. 
Công an TX Hoàng Mai khám phá nhanh vụ trộm xe máy trên địa bàn
Công an TX Hoàng Mai khám phá nhanh vụ trộm xe máy trên địa bàn
 
Đơn cử như ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm 9 đối tượng, trong đó có 2 anh em ruột đã gây ra hàng loạt vụ trộm tại các nhà văn hóa, trường học từ năm 2019 đến tháng 3/2020. Sau một thời gian dài điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gồm Trần Bảo Vinh (SN 1991) trú tại thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long; Lê Đình Hùng (SN 1984) và Lê Đình Hiệp (SN 1993) trú tại xóm 5, xã Tân Sơn; Lê Văn Thông (SN 1995) trú tại xóm 7, xã Quỳnh Thuận; Công Thế Hoài (SN 2002), Trần Huy Trọng (SN 2002) cùng trú tại xóm Thọ Đồng, xã Quỳnh Thọ; xử phạt hành chính 3 thiếu niên (SN 2005). Trong số này, Công Thế Hoài và Trần Huy Trọng đang trong thời gian thi hành án. Trước đó, 2 đối tượng bị TAND Bắc Ninh xử phạt 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 14 tháng. Tham gia trong đường dây này còn có 2 anh em ruột là Lê Đình Hùng và Lê Đình Hiệp. Cả hai anh em cũng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an đã làm rõ 8 vụ trộm do các đối tượng gây ra, thu hồi hơn 33 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị như máy tính, âm ly, vàng, sữa… trị giá khoảng 150 triệu đồng.
 
Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: Khoảng thời gian từ trước Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, nổi lên là thủ đoạn đột nhập công sở. Qua kiểm tra, nhiều cơ quan, doanh nghiệp còn buông lỏng công tác quản lý, ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản còn nhiều hạn chế. Công an huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới tận các cơ quan, trường học, tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp lắp đặt hệ thống camera an ninh.
 
Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, Công an huyện Quỳnh Lưu được Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương khen thưởng là đơn vị có tỉ lệ điều tra khám phá án cao; là 1 trong 4 đơn vị dẫn đầu hoàn thành xuất sắc các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm.
 
Đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm trộm cắp 
 
Theo số liệu thống kê, trong quý 2 (từ ngày 15/3 - 14/6), toàn tỉnh xảy ra 131 vụ trộm cắp tài sản, 7 vụ cướp giật tài sản, 4 vụ cướp tài sản, gây thiệt hại 38 xe máy, xe máy điện, 68 điện thoại di động cùng nhiều tiền vàng và tài sản có giá trị. Trong đó, riêng địa bàn TP Vinh đã xảy ra 31 vụ trộm cắp. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ trộm cắp giảm 10 vụ; cướp tài sản giảm 4 vụ và cướp giật tài sản giảm 5 vụ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm trộm cắp tuy giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn còn nhiều, chiếm tỉ lệ cao trên tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra. Trong đó, tội phạm đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản chiếm tỉ lệ 32,1%; trộm xe máy 22,1%... Ngoài ra, có 3 nhóm, 16 đối tượng có hành vi trộm chó, mèo tại huyện Nghi Lộc và TX Cửa Lò.
 
Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 16 của Công an tỉnh về phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản năm 2020. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật nói riêng. Bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc; trong đó tập trung triển khai công tác phòng ngừa một cách hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cơ sở; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm ở cơ sở, nhất là các mô hình như camera cộng đồng tại TP Vinh, TX Cửa Lò, Tân Kỳ.. Triển khai có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; siết chặt quản lý, tăng cường gọi hỏi các đối tượng, qua đó góp phần điều tra khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. 
 
Với việc triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 146 vụ, bắt, xử lý 180 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản; 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi cướp tài sản; 14 vụ, 4 đối tượng cướp giật tài sản; thu giữ nhiều tiền mặt, tài sản với tổng trị giá 2,2 tỉ đồng. Xác lập, khám phá thành công 18 chuyên án trộm cắp tài sản, 1 chuyên án cướp tài sản, 1 chuyên án cướp giật tài sản, bắt, xử lý 48 đối tượng. Nhiều đơn vị, địa phương đã có thành tích nổi bật được Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng như Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Vinh, Công an  TX Hoàng Mai; các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Tân Kỳ, Tương Dương. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, tình hình tội phạm giảm so với quý 1/2020 như TP Vinh giảm 10 vụ cướp giật tài sản; Nghi Lộc, Quỳnh Lưu giảm 5 vụ; Anh Sơn giảm 3 vụ, riêng TX Thái Hòa không xảy ra các loại tội phạm trên. 
 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn trong thời gian tới, Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản nói riêng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản cho nhân dân, phát huy vai trò “tai, mắt” của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đảm bảo tiến hành đúng quy định pháp luật. Duy trì thực hiện tốt quan hệ Công an các đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò của lực lượng Công an cấp xã, nhất là Công an chính quy để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản ngay từ cơ sở. 
.

Huyền Thương

.