Thứ Năm, 09/07/2020, 11:03 [GMT+7]

Công an TP Vinh liên tiếp phá 2 chuyên án ma túy lớn

(Congannghean.vn)-Mới đây nhất, trong 2 ngày 4 và 6/7, Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TP Vinh đã liên tiếp đấu tranh, khám phá thành công 2 chuyên án lớn; bắt 3 đối tượng, thu giữ 4 kg ma túy đá và 2.550 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan khác.

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy lớn; đảm bảo ANTT, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu năm 2020, lực lượng Công an TP Vinh đã tập trung triển khai các kế hoạch, tăng cường bám, nắm tình hình trên địa bàn, huy động lực lượng để tổ chức các đợt truy quét, tấn công và trấn áp mạnh vào những đường dây, ổ nhóm tội phạm có các hoạt động liên quan đến ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn cùng số tang vật bị thu giữ
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn cùng số tang vật bị thu giữ

Đến khoảng 21h15 ngày 6/7, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thuộc xóm 14, xã Nghi Phú, TP Vinh, một Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1975), trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2.550 viên ma túy tổng hợp được giả trang, giấu kín trong 8 hộp thuốc tân dược.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên được y mang đi cung cấp cho các đối tượng chuyên “bay lắc” trên địa bàn TP Vinh.

Trước đó 2 ngày, vào lúc 11h30’ ngày 4/7, tại trước số nhà 77, đường Phan Bội Châu thuộc phường Quán Bàu, TP Vinh, Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TP đã tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hiền Sơn (SN 1989), trú tại tổ 1, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ là 4kg ma túy đá. Được biết, Sơn là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy trái phép với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An rồi trung chuyển ra các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Bắc tiêu thụ.

2 đối tượng Vương Quốc Trọng và Nguyễn Hiền Sơn
2 đối tượng Vương Quốc Trọng và Nguyễn Hiền Sơn

Cùng thời điểm này, tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, một tổ công tác khác trong Ban chuyên án cũng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy trên là Vương Quốc Trọng (SN 1977), trú tại xóm 1, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An khi hắn đang điều khiển xe ô tô đi ra TP Vinh để đón Sơn; thu giữ 2 điện thoại di động.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, bước đầu 3 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, cả 2 chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tang vật 4 kg ma túy thu giữ khi bắt đối tượng
Tang vật 4 kg ma túy thu giữ khi bắt đối tượng Nguyễn Hiền Sơn

Báo Công an Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin cụ thể quá trình đấu tranh, khám phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn trên những số báo tiếp theo.

.

Quang Phong