Thứ Ba, 28/04/2020, 08:56 [GMT+7]

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ trộm cắp tài sản

 
(Congannghean.vn)-Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Diễn Châu đã làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ 4 đối tượng, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Một số đối tượng trong vụ án
Một số đối tượng trong vụ án
Vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 18/4, Công an huyện nhận được tin báo của anh Đậu Văn Danh (SN 1983) trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu trình báo, vào tối 17/4, tại ao nuôi tôm của Công ty Cổ phần Intermex ở khu vực đồng Giành, xã Diễn Kim của anh Danh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một chiếc mô tơ trị giá 10 triệu đồng. 
 
Nhận được tin báo, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Diễn Kim thu thập các dấu vết, lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan; đồng thời tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn để tiến hành phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ để kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ sau 6 giờ, Đội đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Quân (SN 1995), Bùi Văn Thành (SN 1998), Nguyễn Văn Thanh (SN 1994); thu giữ 1 mô tơ điện loại 15Kw. Tại trụ sở Công an huyện, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
 
Trước đó, vào ngày 25/3, Công an huyện Diễn Châu nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh Hồ Bá Hà (SN 1992) trú tại xóm 2, xã Diễn Lâm với nội dụng: Sáng 24/3, tại quán cắt tóc của vợ chồng anh ở xóm 2, xã Diễn Lâm bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm 1 điện thoại di động Iphone 8 plus trị giá 12 triệu đồng.  
 
Với quyết tâm cao, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. Chỉ sau 4 giờ khẩn trương điều tra, lực lượng Công an đã xác định đối tượng nghi vấn, đồng thời triệu tập Trần Văn Chất (SN 1980) trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu để làm rõ. Tại cơ quan Công an, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được buộc Trần Văn Chất phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận, vào 9 giờ sáng 24/3, Chất đi xe máy từ nhà đến cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1994) tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu để mua đồ. Tuy nhiên, khi đi vào trong, Chất thấy chị Hoa để 2 chiếc ĐTDĐ (1 điện thoại Iphone 8 plus và 1 điện thoại Oppo F1s) ngay chỗ bàn tính tiền. Lợi dụng lúc chị Hoa đi vào trong lấy đồ, Chất đã nhanh tay “cuộn” 2 chiếc điện thoại trong người rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, y tiếp tục điều khiển xe máy xuống địa bàn xã Diễn Lâm đến cửa hàng Hà Vinh để cắt tóc, gội đầu. Trong quá trình cắt tóc, lợi dụng sơ hở của chủ quán, Chất đã lấy trộm chiếc điện thoại di động Iphone 8 plus của anh Hà. Sau khi lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động, Chất về nhà tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Tiến hành khám xét tại nhà đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 điện thoại di động là tài sản do đối tượng trộm cắp mà có.
 
Hiện, Công an huyện đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
.

Cao Loan

.