Thứ Bảy, 25/04/2020, 09:29 [GMT+7]

Bắt giữ 48 đối tượng đánh bạc giữa mùa dịch COVID-19

(Congannghean.vn)-Chỉ tính từ ngày 16/3 - 15/4, Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện, bắt quả tang 12 vụ, 48 đối  tượng đánh bạc giữa thời điểm dịch COVID-19 hoành hành. Tổng số tiền thu giữ của các đối tượng gần 70 triệu đồng.
Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng đánh bạc
Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng đánh bạc
Điển hình, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 22/3, tại xóm 2, xã Diễn Lâm, Tổ công tác Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền gồm: Đậu Văn Thịnh  (SN 1981), Nguyễn Văn Thế (SN 1982), Tạ Văn Thắng (SN 1972), Nguyễn Công Kiều (SN 1985), Hoàng Ngọc Thanh (SN 1982), Hà Văn Thắng (SN 1985) đều trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 4.150.000 đồng và 1 bộ bài túlơkhơ. Tiếp đó, vào lúc 22 giờ ngày 11/4, tại khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 ở xóm 3, xã Diễn Thịnh, Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Đăng Sơn (SN 1992) trú tại xóm Nam Tháp, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành; Tăng Văn Trường (SN 1996) trú tại xóm 5A, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Sơn Trường (SN 1995) trú tại khối 6, phường Hà Huy Tập, TP Vinh; thu giữ tại chiếu bạc 4.010.000 đồng và 1 bộ bài túlơkhơ. 
 
Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố 1 vụ, 2 bị can về tội đánh bạc, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý 4 đối tượng theo quy định của pháp luật. 
.

Cao Loan

.