Thứ Sáu, 24/04/2020, 09:13 [GMT+7]

Nhóm đối tượng trộm xe máy sa lưới

(Congannghean.vn)-Để có tiền ăn chơi tiêu xài, các đối tượng lập kế hoạch lợi dụng người dân mất cảnh giác để thực hiện hành vi trộm xe máy, sau đó đưa “chiến lợi phẩm” về cất giấu chờ tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi của chúng đã nhanh chóng bị Công an huyện Anh Sơn phát giác.
Đối tượng Vương Đình Lâm và Nguyễn Doãn Minh  cùng phương tiện gây án và tang vật vụ trộm
Đối tượng Vương Đình Lâm và Nguyễn Doãn Minh cùng phương tiện gây án và tang vật vụ trộm
Vừa qua, trên địa bàn huyện Anh Sơn xảy ra một số vụ trộm xe máy, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Qua các vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, liều lĩnh. Bọn trộm thường lựa chọn thời điểm vào buổi trưa hoặc tối, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của người dân, để xe máy ở những nơi vắng, không có khóa càng, khóa chống trộm rồi ra tay trộm cắp. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, không để lại dấu vết tại hiện trường, gây khó khăn không nhỏ cho công tác điều tra. 
 
Nhận định khả năng vụ việc có sự tham gia của nhiều đối tượng, các đối tượng nằm trong đường dây trộm xe máy chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa loại tội phạm này. Với tinh thần quyết tâm, Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm đưa thủ phạm ra ánh sáng. Quá trình đấu tranh, các trinh sát tổ chức xác minh, sàng lọc các đối tượng “nổi”, có dấu hiệu nghi vấn hoặc khả năng gây ra các vụ trộm xe máy. Sau một thời gian ngắn điều tra, theo dõi, Ban chuyên án thấy nổi lên nhóm đối tượng Vương Đình Thắng (SN 1987) trú tại thôn 7, xã Hoa Sơn; Vương Đình Lâm (SN 1980) và Nguyễn Doãn Minh (SN 1990) đều trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội. 
 
Qua rà soát, xác minh, các trinh sát có căn cứ xác định chính xác nhóm đối tượng trên gây ra 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau 24 tiếng đồng hồ, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ thành công 2 đối tượng Vương Đình Lâm và Nguyễn Doãn Minh, áp giải về trụ sở Công an huyện đấu tranh, làm rõ. 
 
Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. Theo đó, vào trưa 15/4, Lâm cùng Thắng trên đường đi từ huyện Đô Lương về Anh Sơn, qua địa phận thôn 8, xã Lĩnh Sơn thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha BKS 37M1-10666 màu trắng bên Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn 8, xã Lĩnh Sơn không có người trông coi nên ra tay trộm cắp. Sau đó đưa “chiến lợi phẩm” về cất giấu tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc chờ thời cơ thích hợp để tiêu thụ. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 8/4/2020, Thắng còn cùng với Minh gây ra 1 vụ trộm xe máy khác tại khu vực thôn 2, xã Hoa Sơn. Thời điểm trên, 2 đối tượng đang đi dọc Quốc lộ 7A với mục đích xem có chiếc xe máy nào sơ hở để lấy trộm thì phát hiện chiếc xe máy BKS 37M1-23209 của anh Nguyễn Văn Thắng dựng trước cổng nhà. Thấy “con mồi” ngon, chúng liền phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó, Minh đứng ngoài cảnh giới, Thắng tiến lại phá khóa xe rồi cả hai nổ máy, phóng xe về hướng xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc đem về tập kết, cất giấu chờ tiêu thụ.
 
Được biết, cả 2 đối tượng trên đều là con nghiện lâu năm, trong đó, Lâm đã từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Minh vừa đi cai nghiện tập trung trở về địa phương. 
 
Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, đồng thời, tiến hành thu hồi tang vật, hoàn tất thủ tục trả lại cho các bị hại. Việc khám phá thành công Chuyên án trộm cắp tài sản là thành tích xuất sắc của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi tội phạm trộm cắp tài sản, bảo đảm ANTT trên địa bàn. 
.

Hằng Nga

.