Chủ Nhật, 23/08/2020, 08:11 [GMT+7]

TX Thái Hòa Điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Với nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, thời gian qua, TX Thái Hòa đã nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và huy động sự vào cuộc toàn diện, hiệu quả của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể. Qua đó, phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; đồng thời xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Thượng tá Trần Ngọc Tuấn trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng             Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”                                 giai đoạn 2015 - 2020
Thượng tá Trần Ngọc Tuấn trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015 - 2020
Ngay từ đầu năm, Hội nghị phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được quan tâm chú trọng thực hiện và triển khai đồng loạt xuống tận cơ sở. Các mô hình tự quản hoạt động tốt, góp phần rất lớn trong công tác bảo đảm ANCT, TTATXH, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát đúng với tình hình thực tế tại cơ sở. Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo từ thị xã đến các phường, xã, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, gắn kết phong trào với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới…
 
Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ”. Phong trào phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm đã huy động sự vào cuộc đông đảo của quần chúng nhân dân và ngày càng được nhân rộng bằng nhiều hình thức phong phú, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Công tác xây dựng tổ chức hoạt động tự quản về ANTT theo Quyết định số 57/QĐ-UB của UBND tỉnh và quy chế hoạt động tự quản đã được cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành thực hiện có hiệu quả.
 
Đặc biệt, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động có chất lượng. Hiện nay, trên địa bàn TX Thái Hòa có 16 mô hình bao gồm: 1 mô hình cấp thị xã, 13 mô hình cấp xã,  2 mô hình cơ quan, đơn vị. Trong đó có 8 mô hình đạt hiệu quả cao, 1 mô hình được thông báo nhân rộng toàn quốc, 8 mô hình loại khá và không có mô hình yếu kém. Trong những năm qua, đã duy trì hoạt động rất tốt nhiều mô hình như: “Camera cộng đồng tại phường Hòa Hiếu”; “Dân vận khéo trong công tác tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn thị xã đã giúp 20 người chấp hành án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng được vay vốn chính sách với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng và đã được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc. Hay như mô hình “Họ đạo bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại Giáo họ Vĩnh Yên, xã Nghĩa Thuận được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả rất cao trong 10 năm qua…
 
Trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…, hàng năm, thị xã tổ chức ít nhất 20 buổi tuyên truyền vận động tập trung, tố giác tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản tại các phường xã; hơn 60 buổi tuyên truyền pháp luật tại 56 khối, xóm với khoảng 5.600 lượt người tham gia. Từ năm 2008 đến nay, người dân đã cung cấp hơn 270 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ hơn 160 vụ việc, bắt nhiều đối tượng và thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan. Cũng trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về đưa lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đã có 19 lượt CBCS về cơ sở, 5/5 xã có Trưởng Công an xã chính quy, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, với việc tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” ở tất cả khối, xóm tại 9 phường, xã, lực lượng Công an xã đã kịp thời khắc phục sơ hở, thiếu sót để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
 
Những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TX Thái Hòa đã góp phần tích cực vào công tác bảo đảm ANTT, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; đồng thời là cơ sở, động lực để cấp ủy, chính quyền và các cấp, ngành tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
.

Ngọc Anh

.