Thứ Năm, 16/04/2020, 07:41 [GMT+7]
Công an thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu

Nhiều biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Thị trấn Diễn Châu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Diễn Châu, là địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống. Trên địa bàn có tuyến Quốc lộ 1A và 7A đi qua nên tình hình an ninh chính trị, TTATXH có nhiều chuyển biến phức tạp. Các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản... hoạt động ngày càng tinh vi, gây lo lắng, bức xúc cho người dân; tệ nạn ma túy và tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. 

Thị trấn Diễn Châu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Diễn Châu, là địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống. Trên địa bàn có tuyến Quốc lộ 1A và 7A đi qua nên tình hình an ninh chính trị, TTATXH có nhiều chuyển biến phức tạp.
Thị trấn Diễn Châu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Diễn Châu, là địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống. Trên địa bàn có tuyến Quốc lộ 1A và 7A đi qua nên tình hình an ninh chính trị, TTATXH có nhiều chuyển biến phức tạp.
 
Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm, Ban Công an thị trấn Diễn Châu đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm do nguyên nhân xã hội; phối hợp với lực lượng dân quân tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT. Ngoài ra, Công an thị trấn còn chủ động xuống địa bàn nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm về ANTT; thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, trường học tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; lên danh sách các đối tượng có biểu hiện vi phạm, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, giáo dục, răn đe; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Duy trì tốt hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về ANTT tại cơ sở. Một trong những mô hình nổi bật nhất trong công tác bảo đảm ANTT là “Mô hình camera an ninh”. Nhờ mô hình này mà lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Theo đó, từ tháng 12/2019 đến nay, Công an thị trấn đã đấu tranh, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ sử dụng pháo trái phép, nhiều vụ vi phạm trật tự ATGT...
 
Ngoài ra, Ban Công an thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT bằng nhiều hình thức như: Kẻ vẽ pa-nô, khẩu hiệu ở các địa điểm công cộng; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lồng ghép trong cuộc họp các khối, tổ tự quản; tổ chức ký cam kết thực cho cán bộ, nhân dân và hơn 200 hộ kinh doanh ven Quốc lộ 1A, Quốc lộ 7 không lấn chiếm hành lang ATGT, không vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; thu giữ, tháo dỡ 15 biển quảng cáo, 10 mái che và một số ô dù, 5 bộ bàn ghế nhựa. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nên tình hình ANTT trên địa bàn đã giảm hẳn. Trong quý I/2020, trên địa bàn thị trấn chỉ xảy ra 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ đánh bạc, 1 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ gây rối trật tự công cộng. 
 
Đại úy Ân Quốc Hiểu, Trưởng Công an thị trấn chia sẻ: "Trước sự gia tăng của các loại tội phạm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi lực lượng Công an luôn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc mới có thể làm chủ được tình hình, địa bàn. Chính vì vậy, Ban Công an thị trấn đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tích cực nắm bắt tình hình đối tượng, gặp gỡ, răn đe, nếu cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý. Nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm nên tình hình ANTT trên địa bàn xã ổn định. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Công an thị trấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đoàn thể và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng thực hiện thành công việc xây dựng thị trấn lành mạnh, giảm thiểu các loại tệ nạn xã hội”. 
.

Cao Loan

.