Thứ Ba, 07/04/2020, 09:58 [GMT+7]

Xử phạt 26 trường hợp vi phạm lĩnh vực đường thủy

(Congannghean.vn)-Từ ngày 15/3 đến ngày 5/4 thông qua quá trình tuần tra, kiểm soát Đội cảnh sát đường thuỷ thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ an đã phát hiện xử phạt 26 trường hợp vi phạm lĩnh vực đường thủy.

Đội Cảnh sát đường thủy có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, trật tự ATGT tuyến đường thủy trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, trong đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông từ ngày 15/3 đến ngày 15/4 Đội sẽ tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm như tuyến sông Lam, sông Hiếu, sông Hoàng Mai... Theo đó, trong quá trình tuần tra, các tổ công tác đã phát hiện 20 trường hợp tàu thuyền vi phạm các lỗi như: Không có đăng kí, đăng kiểm; không có bằng lái tàu; sử dụng không đúng công dụng của phương tiện; chở quá tải... Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền trên 50 triệu đồng.

Đội cảnh sát đường thuỷ bắt quả tang 1 tàu đang khai thác cát trái phép.
Đội cảnh sát đường thuỷ bắt quả tang 1 tàu đang khai thác cát trái phép.

Bên cạnh đó, qua quá trình tuần tra Đội cảnh sát đường thuỷ đã phát hiện, bắt quả tang 5 tàu thuyền đang có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam. Lực lượng chức năng đã thu giữ 5 tàu thuyền và 44m3 cát. Điển hình, vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 15/3 Tổ công tác của Đội cảnh sát đường thuỷ phát hiện một tài vỏ sắt BKS HT – 1117 đang có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1958) trú tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời thu giữ phương tiện 1 tàu vỏ sắt và 14m3 cát.

Hiện Đội cảnh sát đường thuỷ đã bàn giao phương tiện và tang vật cho địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Cao Loan