Chủ Nhật, 05/04/2020, 09:05 [GMT+7]

Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang

(Congannghean.vn)-Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chỉ riêng ngày 2/4, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang. Cụ thể trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực khối 3, thị trấn Cầu Giát, tổ công tác phát hiện trường hợp anh Nguyễn Thanh Hùng (trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh) điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường nhưng không đeo khẩu trang phòng tránh dịch Covid-19. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và đưa về trụ sở UBND thị trấn Cầu Giát để nhắc nhở. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 UBND thị trấn Cầu Giát ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ y tế cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (không đeo khẩu trang) quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11, nghị định 176/2013/NĐ-CP của chính phủ với mức phạt 200.000 đồng.

Cùng ngày Tổ công tác ra quân đã nhắc nhở 2 trường hợp, xử phạt 5 trường hợp vi phạm về hành vi không đeo khẩu trang.
 

Lực lượng công an xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Lực lượng công an xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

 

.

Huyền Thương