Thứ Hai, 23/03/2020, 09:11 [GMT+7]
Công an phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An

Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị bảo đảm ANTT

(Congannghean.vn)-Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công, trấn áp tội phạm, thời gian qua, trên địa bàn phường Đông Vĩnh, TP Vinh,  tình hình ANTT ĐƯỢC bảo đảm ổn định.
Công an phường Đông Vĩnh họp bàn công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn
Công an phường Đông Vĩnh họp bàn công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn
Trung tá Dương Hồng Sơn, Trưởng Công an phường Đông Vĩnh cho biết: Để làm tốt công tác phòng gừa, đấu tranh với tội phạm đạt kết quả, ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng Công an phường, một vấn đề rất quan trọng, quyết định, đó là phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị đồng lòng vào cuộc, thể hiện quyết tâm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thì công tác phòng, chống tội phạm mới đạt kết quả cao.
 
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do lãnh đạo Công an thành phố phát động, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, tuần tra vũ trang ... 
 
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm đến từng hộ gia đình để người dân nâng cao cảnh giác (như việc ký bản cam kết, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của khối, phường...), đơn vị còn tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền nhiều kế hoạch công tác, huy động cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng thực hiện, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Cụ thể, lực lượng Công an phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phối hợp Đoàn thanh niên bảo đảm ANTT trên địa bàn; lực lượng bảo vệ dân phố chú trọng công tác tuần tra vũ trang; Hội phụ nữ cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư... 
 
Việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đã góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Qua đó, đã giúp cho Công an có được nhiều nguồn tin quan trọng, từ đó đấu tranh, khám phá, làm rõ nhiều vụ việc. Điển hình, trong đợt cao điểm vừa qua, Công an phường phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 10/1, tại khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh, qua công tác xác minh, Công an phường bắt quả tang đối tượng Phạm Đình Kiên (SN 1965) trú tại khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,120 gam hêrôin. Tiếp đó, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 14/1, tại khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh, đơn vị đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Tú (SN 1995) trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên cũng với hành vi trên. Thu giữ trong người đối tượng 0,930 gam ma túy đá. Công an phường đã lập hồ sơ, chuyển cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xử lý theo thẩm quyền.
 
Đặc biệt, vào ngày 18/12/2019,  thông qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an phường đã tiến hành thu thập thông tin, xác minh bắt giữ đối tượng Lê Quang Trung (SN 1993) trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương đang đến khu vực địa bàn khối Xuân Lâm, phường Đông Vĩnh để tiêu thụ xe máy do trộm cắp mà có. Thu giữ tại hiện trường 1 xe máy sirius màu trắng có trị giá 25 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận, trước đó 3 ngày đã trộm chiếc xe máy trên tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng. 
 
“Có thể thấy, nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng Công an, ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo; được chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên lớn nhất để Công an phường Đông Vĩnh tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu”, Trung tá Dương Hồng Sơn cho biết thêm.
.
Phan Tuyết
.