Thứ Sáu, 03/04/2020, 16:56 [GMT+7]

Huyện Đô Lương phạt 5 trường hợp vì không đeo khẩu trang

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An, đã tăng cường chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 33 xã, thị trấn trên địa bàn triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị và ngoài xã hội. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm trong phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, Công an huyện đã phối hợp với Công an các xã trên địa bàn tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang, gồm xã Lưu Sơn 2 trường hợp, xã Đà Sơn 1 trường hợp, xã Đại Sơn 2 trường hợp. Vào 9 giờ 30 phút ngày 3/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đà Sơn tiến hành kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng thì phát hiện anh Nguyễn Hàm Đ. (SN 1998) trú tại xóm 8, xã Quang Sơn, Đô Lương đi xe máy không đeo khẩu trang. UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hàm Đ. theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Anh Đ. bị lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 xã Đà Sơn phát hiện không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Anh Đ. bị lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 xã Đà Sơn phát hiện không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Trước đó, vào ngày 30/3/2020, Đào V.T. (SN 1953) trú tại xóm Văn Quang, xã Minh Sơn đã đăng tải bài viết trên facebook cá nhân của mình với nội dung “Xã Minh Sơn có người cách ly, nhưng không cách ly mà chạy đi làm việc lặt vặt trong xóm”. Ngay khi nhận thông tin, Công an huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Ban Công an xã Minh Sơn tiến hành xác minh, làm rõ thông tin trên là không đúng sự thật. Đồng thời, mời Đào V.T lên làm việc. Tại đây, ông T. đã thừa nhận nội dung mình đăng tải là sai sự thật và tiến hành tháo gỡ trên facebook, viết bản cam kết không tái phạm và có thông tin đính chính trên facebook cá nhân.

 

.

Mai Hậu - Xuân Cầm

.