Thứ Sáu, 03/04/2020, 09:32 [GMT+7]

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, Công an huyện Tân Kỳ đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (CCHT) và pháo, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH.
     Công an huyện Tân Kỳ tịch thu các loại vũ khí, vật liệu nổ và CCHT trái phép
Công an huyện Tân Kỳ tịch thu các loại vũ khí, vật liệu nổ và CCHT trái phép
Thời gian trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, CCHT trên địa bàn huyện Tân Kỳ không diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, nhận thức về pháp luật của một số hộ gia đình vẫn còn nhiều hạn chế, có tư tưởng, quan niệm như “nổ pháo cầu may, báo hiệu năm mới thắng lợi mới”. Do đó, tình trạng đưa pháo từ các địa phương khác về địa bàn vẫn xảy ra, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về pháo. 
 
Trước tình hình đó, Công an huyện Tân Kỳ đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng, ban hành các chỉ thị, kế hoạch về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và CCHT. Đồng thời triển khai các kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và CCHT, pháo nổ, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về pháo đến tận khối xóm, bản với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. 
 
Cùng với công tác tuyên truyền, Công an huyện còn thường xuyên tăng cường lực lượng xuống cơ sở, bám dân, bám địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, những người có uy tín trong các dòng họ để phối hợp vận động người thân, hàng xóm tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, CCHT. Công an huyện cũng đã thành lập tổ công tác tuyên truyền tiến hành kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo 22 xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống pháo, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng các tuyến, cụm an toàn không vi phạm pháp luật; tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ký cam kết không vi phạm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, CCHT và pháo; gắn công tác tuyên truyền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân tổ chức tự giác chấp hành tốt. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của nhân dân trong việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, CCHT và pháo. 
 
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý mạnh các tổ chức, cá nhân vi phạm về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Kết quả, vận động thu hồi 94 khẩu súng tự chế, 4 súng quân dụng, 1 súng bắn đạn cao su, 3 quả đạn cối, 5 quả lựu đạn, 5 viên đạn, 45 kích điện; 55 vũ khí thô sơ, 105 quả pháo các loại, 2 hộp pháo hoa loại 36 quả. Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, CCHT và pháo thu hồi đã được tiếp nhận, phân loại, chuyển, thanh lý, tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, đơn vị đã phát hiện, xử lý 42 vụ, 46 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, vật liệu nổ. Thu giữ 28,5 kg thuốc nổ, 150 kíp nổ, xử lý hình sự 3 vụ, 3 đối tượng; xử phạt hành chính 29 vụ, 31 đối tượng, nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 65 triệu đồng. Điển hình, vào ngày 26/9/2019, tại xóm Tiến Thành, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Công an huyện phá thành công Chuyên án 919P, đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép pháo nổ, bắt giữ đối tượng Trần Duy Tân (SN 1973) trú tại xóm Bắc Tháp, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Thu giữ 102 hộp pháo hoa loại 36 quả, 12 bịch pháo bi, tổng khối lượng hơn 143 kg, tạm giữ 1 ôtô. 
 
Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Tân Kỳ cho biết: “Nhờ làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, CCHT mà nhận thức của người dân đang dần được nâng lên rõ rệt. Số vụ việc vi phạm trong năm đã giảm hẳn so với các năm trước, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Trong thời gian tới, ngoài công tác tuyên truyền, chúng tôi sẽ chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và CCHT, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn”. 
.

Hằng Nga

.