Thứ Ba, 07/04/2020, 14:44 [GMT+7]

Bảo đảm ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới

(Congannghean.vn)-Năm qua, nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nên tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn thôn 7, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, có nhiều chuyển biến tích cực, con em không sa vào con đường vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Từ đó, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. 

Công an xã Khai Sơn và Ban cán sự cùng nhân dân thôn 7 bàn bạc các giải pháp giữ vững ANTT tại địa bàn
Công an xã Khai Sơn và Ban cán sự cùng nhân dân thôn 7 bàn bạc các giải pháp giữ vững ANTT tại địa bàn
Thôn 7, xã Khai Sơn có diện tích rộng, lại nằm sát Quốc lộ 7, gần khu vực ngã tư giao nhau với đường Hồ Chí Minh, giáp huyện Tân Kỳ và xã Lạng Sơn (Anh Sơn). Do đó, những năm trước đây, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, cố ý gây thương tích, ma túy... thường lợi dụng vùng giáp ranh để hoạt động phạm tội, khiến tình hình ANTT trên địa bàn bất ổn. 
 
Để lập lại ANTT, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm lao động, sản xuất, năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, UBND huyện, sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của Công an huyện Anh Sơn, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  xã Khai Sơn đã xây dựng và nhân rộng các mô hình thôn, tổ tự quản điển hình không có tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó, quyết định xây dựng mô hình “Cộng đồng dân cư thôn 7 tham gia bảo đảm ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới”. 
 
Thực tế thời gian qua cho thấy, mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực, quan trọng nhất là đã khơi dậy được ý thức tự phòng, tự quản, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, mọi gia đình đồng tâm hiệp lực trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. 
 
Đồng chí Hoàng Đình Hải, Phó Trưởng Công an xã Khai Sơn cho biết: “Nhận thức được tầm quan trọng của mô hình này, trong mỗi lần sinh hoạt cộng đồng, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn luôn lồng ghép nội dung công tác bảo đảm ANTT với các phong trào hoạt động khác. Trong các cuộc họp tổ liên gia, nhắc nhở mỗi gia đình thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục con em về đạo đức, lối sống, tránh xa các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Bản thân ông bà, cha mẹ trong gia đình luôn gương mẫu, chỉnh chu trong sinh hoạt, lao động để làm gương cho con cháu”. 
 
Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an xã đã chủ trì, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan chủ động xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xã, cụ thể hóa nhiệm vụ từng tháng, quý; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời, lồng ghép với phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đã thực sự tạo được sức hút, lan tỏa sâu rộng và đem lại hiệu quả to lớn. Cùng với đó, Công an xã phối hợp với các tổ tự quản tăng cường công tác tuần tra, phòng ngừa tội phạm ngay tại địa bàn khu dân cư; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần làm giảm tỉ lệ tái phạm tội; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh và tố giác tội phạm. Nhờ vậy mà nhận thức về mặt pháp luật của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Thời gian qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn  tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến ANTT. 
 
Không chỉ có thế, bà con lương - giáo thôn 7, xã Khai Sơn còn đoàn kết một lòng tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào thi đua phát triển kinh tế, hiện nay, toàn thôn có hơn 30 mô hình phát triển kinh tế cho thu thập từ 50 - 300 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; trên 83% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 4%. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bà con trong thôn góp ngày công, tiền của làm sân bóng đá, bóng chuyền hơn 4.000 m2, đóng góp bình quân 2 triệu đồng/1 khẩu làm hơn 2 km đường bê tông, xây dựng các tuyến đường giao thông nội thôn. Mới đây, nhân dân còn đóng góp mỗi khẩu 200.000 đồng với tổng gần 130 triệu đồng để làm nhà văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp. 
 
Nhờ sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thôn 7, xã Khai Sơn đã từng bước trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ một thôn phức tạp nhất về ANTT của xã Khai Sơn, đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn thôn 7 về cơ bản ổn định, không có tệ nạn xã hội, không xảy ra vụ việc phức tạp về tôn giáo, từ đó, góp phần giữ gìn ANCT, TTATXH, phục vụ nhiệm vụ đưa xã Khai Sơn về đích nông thôn mới. 
.

Hằng Nga

.