Thứ Ba, 07/04/2020, 14:40 [GMT+7]
Công an xã Hưng Lộc, Tp vinh, Nghệ An

Nhiều giải pháp giữ vững ANTT

(Congannghean.vn)-Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thời gian qua, Ban Công an xã Hưng Lộc, TP Vinh đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm dưới nhiều hình thức như tuyên truyền, bám cơ sở, tăng cường biện pháp phòng ngừa, nên tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định.
Công an xã Hưng Lộc phối hợp với các cấp, ban, ngành chung tay ủng hộ  những công dân đang ở khu cách ly tập trung
Công an xã Hưng Lộc phối hợp với các cấp, ban, ngành chung tay ủng hộ những công dân đang ở khu cách ly tập trung
Nếu như trước đây, trên địa bàn xã tình hình ANTT tương đối phức tạp, luôn xảy ra tình trạng trộm cắp, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, thì hiện nay tình hình ANTT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Công an xã đã trực tiếp tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đặc biệt, sau khi thành lập Tổ Công an PTX Hưng Lộc theo kế hoạch tăng cường lực lượng Công an chính quy về xã, nhờ chủ động bám cơ sở tăng cường tuần tra, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình ANTT được bảo đảm.
 
Từ đầu năm đến nay, Công an xã Hưng Lộc đã điều tra, làm rõ 7 vụ, chủ yếu phạm tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản... Điển hình, vào lúc 15 giờ ngày 10/2, Công an xã Hưng Lộc điều tra, làm rõ đối tượng Đặng Văn Du (SN 2000) trú tại xóm Phúc Điền 1, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 2/2, do mâu thuẫn cá nhân, Du có sử dụng mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh Nguyễn Quang Kiên (SN 1994) trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh khiến anh phải đi điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.
 
Bên cạnh đó, Công an xã Hưng Lộc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Qua đó, đã điều tra, làm rõ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, xóa 1 điểm bán lẻ ma túy, lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, sử dụng nhiều giải pháp nhằm cảm hóa, giáo dục để hạn chế phát sinh tội phạm. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, Công an xã Hưng Lộc đã vận động người dân giao nộp pháo nổ. Điển hình, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 18/2, anh Lê Văn Việt (SN 1994) trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc đến trụ sở Công an xã Hưng Lộc giao nộp 60 quả pháo diêm được tết thành dây. Theo anh Việt trình bày, đây là số pháo anh nhặt được tại khu vực gần cổng Trường Tiểu học Hưng Lộc. Cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997) trú tại xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc đến trụ sở Công an xã giao nộp 73 quả pháo diêm được tết thành dây. Công an xã Hưng Lộc đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật... Với những thành tích trong đấu tranh với các loại tội phạm, thời gian qua, Công an xã Hưng Lộc liên tục được cấp ủy Đảng, chính quyền biểu dương, khen thưởng.
 
Những ngày này, cùng chung sức với Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an xã đã cùng với các cấp, ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn nghỉ, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác khử trùng, bảo đảm ANTT cho các công dân đang cách ly tại Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Trường Cao đẳng du lịch - thương mại Nghệ An. Trước đó, phối hợp với  Đoàn xã Hưng Lộc đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, hướng dẫn người dân khai báo y tế, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19... 
 
Thời gian tới, song song với công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Công an xã Hưng Lộc tiếp tục triển khai các biện pháp, nhất là tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc phòng, chống dịch bệnh.
.

Phan Tuyết

.