Chủ Nhật, 04/10/2020, 15:34 [GMT+7]

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn

(Congannghean.vn)-Ngày 3/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn(PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức buổi tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại bệnh viện.
 
Tình huống giả định là xảy ra sự cố cháy tại khoa Khám bệnh. Khi phát hiện sự việc lực lượng chữa cháy của bệnh viện đã tiến hành báo động, cắt điện khu vực cháy, đồng thời gọi điện cho lực lượng báo cháy. Đồng thời, hướng dẫn mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài theo lối thoát hiểm. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động 3 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp triển khai đội hình, nhanh chóng dùng vòi phun nước, phun bọt và bình xịt tổ chức chữa cháy. Mặt khác, phối hợp với lực lượng y, bác sĩ sơ tán tài sản và đưa người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài cấp cứu kịp thời. Sau gần 30 phút, đám cháy giả định đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Buổi diễn tập đã diễn ra hết sức nghiêm túc, khẩn trương, được đánh giá là chuẩn bị kỹ lưỡng, an toàn và đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra.
 
Thông qua buổi diễn tập là nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong công tác PCCC cơ sở, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Đồng thời, nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ và phối hợp trong công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ giữa lực lượng cảnh sát PCCC và lực lượng PCCC tại bệnh viện.
 
Được biết, thời gian qua vấn đề phòng chống cháy nổ được lãnh đạo Bệnh viện đặc biệt quan tâm. Trong đó, chú trọng đến công tác bảo trì, bảo dưỡng, tập huấn, giám sát công tác PCCC tại Bệnh viện, nhất là trong môi trường có nhiều bệnh nhân đang điều trị nội trú như hiện nay.
Tình huống giả đình là đám cháy xảy ra trước khu nhà khám bệnh của bệnh viện
Tình huống giả đình là đám cháy xảy ra trước khu nhà khám bệnh của bệnh viện
Ngay sau khi xảy ra lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kịp thời phun nước tránh lay lan ra các phòng, khoa khác
Ngay sau khi xảy ra lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kịp thời phun nước tránh lay lan ra các phòng, khoa khác
Lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời nhằm khống chế đám cháy
Lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời nhằm khống chế đám cháy
Lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời nhằm khống chế đám cháy
Lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời nhằm khống chế đám cháy
Đồng thời đưa người mắc kẹt bên trong ra ngoài nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người
Đồng thời đưa người mắc kẹt bên trong ra ngoài nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người

 

.

Hồ Hưng

.