Thứ Năm, 24/09/2020, 09:42 [GMT+7]

Diễn tập phương án bảo vệ, phòng chống cháy nổ tại Khu Di tích Kim Liên

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 23/9, Đại đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu số 2, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An phối hợp với Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn tổ chức diễn tập Phương án Bảo vệ các đoàn A1, A2 và phòng chống cháy nổ tại bãi đỗ xe số 2 của quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu Di tích Kim Liên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở VH &TT phát biểu tại buổi diễn tập
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở VH &TT phát biểu tại buổi diễn tập
Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
Về dự buổi diễn tập có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám  đốc Sở VH  &TT; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích Kim Liên, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Nam Đàn, đại diện Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn.
 
Buổi diễn tập diễn ra với một tình huống giả định. Theo đó, đang làm nhiệm vụ bảo vệ Đoàn lãnh đạo cấp cao đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, lực lượng Cảnh sát bảo vệ  phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Những đối tượng này tiếp cận đoàn công tác. Khi được yêu cầu kiểm tra thì nhóm đối tượng đã xông vào tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ bằng các vũ khí nguy hiểm. Nhanh trí, dũng cảm, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát bảo vệ đã khống chế, bắt giữ  thành công. Lúc này, 2 đối tượng còn lại đã gấp rút lắp đặt và kích hoạt thiết bị gây cháy nổ tại bãi đỗ xe số 2. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng, Chỉ huy Đại đội đã huy động các lực lượng, sử dụng phương tiện, triển khai đội hình dập tắt đám cháy, nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng trên, đoàn A1 được bảo vệ an toàn, ANTT tại Khu Di tích Kim Liên được đảm bảo.
 
Kết thúc buổi diễn tập, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở VH &TT biểu dương, ghi nhận tinh thần diễn tập của các lực lượng. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc phối hợp giữa hai lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu số 2, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An và Ban quản lý Khu di tích Kim Liên nhằm nâng cao tính chủ động phối hợp giữa các lực lượng tham gia; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng tham gia xử lý tình huống, khả năng lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, bố trí phân công lực lượng, phương tiện, vũ khí, CCHT; phối hợp đồng bộ với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm bảo vệ Khu Di tích Kim Liên luôn được đảm bảo an toàn… 
 
Một số hình ảnh xử lý các tình huống nhằm bảo vệ an toàn cho Đoàn Lãnh đạo cấp cao đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên:

 

.

Phan Tuyết

.