Thứ Năm, 24/09/2020, 07:45 [GMT+7]

Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh

(Congannghean.vn)-Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng luôn được các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ với nhiều biện pháp hiệu quả. Đặc biệt, 100% số vụ, việc liên quan đến hoạt động mại dâm đều được lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. 

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho các chủ nhà nghỉ chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm
Lực lượng chức năng tuyên truyền cho các chủ nhà nghỉ chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm
Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm. Tỉnh cũng đã duy trì 323/460 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Xác định công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã thực sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt. Theo đó, công tác tuyên truyền được tăng cường thông qua nhiều hình thức, đổi mới về nội dung, phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự chuyển biến trong quan điểm và nhận thức, trách nhiệm phòng, chống tệ nạn mại dâm trong mọi tầng lớp nhân dân.
 
Riêng lực lượng Công an đã phối hợp xây dựng 800 phóng sự, tin bài liên quan đến tệ nạn mại dâm; 535 buổi truyền thông, tuyên truyền về tệ nạn xã hội, trong đó có công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở xã, phường, thị trấn, thu hút 72.225 lượt người tham gia; tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt chuyên đề, hàng nghìn cuộc họp khối, xóm, thôn, bản có lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức cho trên 45.000 lượt người cam kết, không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội; kẻ vẽ, in ấn 18.667 băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi…
Công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho bà con vùng sâu,      vùng xa luôn được quan tâm thực hiện trong thời gian qua
Công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho bà con vùng sâu, vùng xa luôn được quan tâm thực hiện trong thời gian qua
Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện; tổ chức 8 cuộc tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện, cấp xã; 35 cuộc truyền thông trực tiếp tại các địa bàn phức tạp, trọng điểm về tệ nạn xã hội với hơn 4.000 lượt người tham gia. 
 
Đặc biệt, Sở đã lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới” triển khai trên địa bàn TP Vinh; tư vấn cho 100 lượt người bán dâm để cung cấp các kiến thức cơ bản về một số quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động mại dâm; kiến thức về chăm sóc sức khoẻ và phòng ngừa lây truyền các bệnh tình dục; tư vấn điều trị nghiện và thực hiện chuyển gửi các trường hợp có nhu cầu hỗ trợ. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành liên quan cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa, hạn chế phát sinh tệ nạn mại dâm. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, phòng ngừa, giảm thiểu tác hại tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh các phong trào khác.
 
Cũng trong thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã trực tiếp, phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh 9.163 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 1.937 cơ sở, nộp kho bạc Nhà nước hơn 3 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã đấu tranh, bắt giữ 219 vụ, 625 đối tượng hoạt động mại dâm (so với giai đoạn 2011 - 2015, tăng 91 vụ, 172 đối tượng); tiến hành khởi tố, điều tra 121 vụ, 139 bị can, xử lý hành chính 98 vụ, 486 đối tượng. Bên cạnh đó, Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2020, Đội đã tổ chức 31 đợt kiểm tra 1.500 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ...
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, Trong đó, tại một số địa bàn, loại hình kinh doanh dịch vụ vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; việc xử lý các hành vi vi phạm có lúc, có nơi chưa thưc sự quyết liệt. Cùng với đó, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm và các cơ sở lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm chưa chặt chẽ; sự phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh giữa các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương có lúc chưa đồng bộ. Một số địa phương chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của tệ nạn mại dâm nên chưa tập trung chỉ đạo, huy động các ngành, các lực lượng tham gia...
 
Để khắc phục những tồn tại nói trên và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm; tăng cường thanh, kiểm tra, triệt xóa các ổ nhóm hoạt động mại dâm và các cơ sở kinh doanh dễ nảy sinh loại tệ nạn này. Bên cạnh đó, các địa phương tích cực xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội. Chủ động lồng ghép Chương trình hành động phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các mô hình tại cộng đồng nhằm hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện cho người bán dâm dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, giáo dục kỹ năng sống, giúp đỡ người bán dâm giảm tổn thương do bị lừa gạt tái hòa nhập cộng đồng…                                                                                              
.
Ngọc Anh
.