Thứ Hai, 12/10/2020, 08:45 [GMT+7]

Cặp đôi rủ nhau buôn 'hàng trắng' và cái kết

(Congannghean.vn)-Trong khi Cường là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và ma túy thì Nghệ cũng không thua kém. Cặp đôi này đã móc nối với nhau để thực hiện việc mua bán ma túy nhưng bị bắt. Đôi bạn “cùng chí hướng” sau đó chia nhau 40 năm tù.

Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vũ Văn Cường (35 tuổi) trú tại phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai và Quang Văn Nghệ (40 tuổi) trú tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo báo cáo tòa cung cấp, Cường là đối tượng nghiện nên tháng 2/2020, bị xử phạt hành chính 750 nghìn đồng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cường cũng đã 4 lần bị tuyên phạt các mức án khác nhau từ 13 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 
 
Đồng phạm với Cường cũng có “thành tích đáng nể” khi nhiều lần hầu tòa. Vào năm 2008, Nghệ bị tòa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đến năm 2014, Nghệ tiếp tục bị tòa tuyên phạt 4 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2017, Nghệ chấp hành xong hình phạt và trở về địa phương sinh sống. Hai lần từng ngồi tù cùng một tội danh, những tưởng Nghệ sẽ biết tránh xa ma túy, chu tâm làm ăn để lo cho vợ con nhưng gã đàn ông này vẫn tiếp tục tái phạm.
 
Theo tài liệu điều tra, sáng 18/3/2020, người đàn ông tên Hải gọi điện cho Cường đặt mua ma túy cho bạn. Hai bên thống nhất 10 gói hồng phiến giá 40 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Cường gọi điện cho Nghệ nhờ mua giúp hồng phiến. Nghệ nói 10 gói giá 25 triệu đồng. Hai bên đồng ý, hẹn thời gian đưa tiền. Ngày hôm sau, Cường đưa cho Nghệ 25 triệu đồng nhờ mua ma túy, đồng thời thuê đưa xuống huyện Quỳnh Lưu sẽ trả thêm tiền công. Sau đó, Nghệ đi vào rừng gặp người Lào mua 9 gói hồng phiến, khối lượng 168,5 gam rồi đưa về cây xăng gần nhà cất giấu.
 
Sáng 20/3/2020 Nghệ đi đến khu vực Quốc lộ 36, thuộc xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu gặp Cường đang ngồi trên xe ôtô. Nghệ giao ma túy cho Cường rồi đi theo để lấy tiền công vận chuyển. Khi đến khu vực cây xăng đôi thuộc phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai thì Cường bị Công an bắt quả tang cùng tang vật. Cùng ngày, Nghệ bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.
 
Tại phiên tòa, bị cáo Nghệ khai nhận hôm đó đã tranh thủ chở vợ đi khám bệnh vừa đi buôn ma túy. “Bị cáo không nói cho vợ biết việc làm này, mong tòa trả lại chiếc xe máy để vợ bị cáo có phương tiện đi lại”, Nghệ trình bày trước tòa.. Được biết, vợ chồng Nghệ có hai đứa con, nhưng một cháu không may mất sớm, chỉ còn lại đứa con nhỏ. Bản thân vợ làm ruộng, quanh năm đau ốm nên hầu như không làm được gì. Gặp chồng tại tòa, người vợ ấy chỉ nhắn nhủ cố gắng cải tạo tốt. Còn bị cáo Cường khai vì hám lợi nên đã thực hiện việc mua bán ma túy, dù biết điều đó là vi phạm pháp luật. Nhiều lần hầu tòa, ở lần hầu tòa này, bị cáo Cường tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình, xin tòa xem xét giảm nhẹ để sớm trở về làm lại cuộc đời.
 
HĐXX nhận định, hai bị cáo phạm tội nhiều lần nên có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt 2 bị cáo Vũ Văn Cường, Quang Văn Nghệ mỗi bị cáo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 
.

Cao Loan

.