Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201505/ra-quan-truy-quet-cat-tac-tren-song-lam-607750/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201505/ra-quan-truy-quet-cat-tac-tren-song-lam-607750/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ra quân truy quét 'cát tặc' trên sông Lam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 13/05/2015, 10:52 [GMT+7]

Ra quân truy quét 'cát tặc' trên sông Lam

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trên tuyến sông Lam chảy qua địa phận các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên diễn ra hết sức phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép ở các xã dọc tuyến đê 42 thuộc các xã Hưng Lĩnh, Hưng Khánh, Hưng Nhân, Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ kè, cống, đê điều. 
 
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng như Công an, Tài nguyên - Môi trường và các huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, việc đa số các hộ dân tham gia khai thác cát trên các tuyến sông không có nghề nghiệp ổn định và sinh hoạt trên các phương tiện khai thác đã gây nhiều trở ngại trong công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.
CBCS Đội 3, Phòng Cảnh sát PCTP                                       về Môi trường Công an Nghệ An kiểm tra phương tiện và tang vật bị thu giữ
CBCS Đội 3, Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường Công an Nghệ An kiểm tra phương tiện và tang vật bị thu giữ
Đáng chú ý, trên tuyến sông Lam đoạn giáp ranh giữa các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) và Đức Thọ (Hà Tĩnh) còn xảy ra tình trạng tranh chấp "địa bàn" khai thác. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã, thậm chí là cá nhân khai thác không có giấy phép trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các phương tiện khai thác cát, sỏi sang địa bàn tỉnh Nghệ An; khi lực lượng chức năng có mặt thì lập tức di chuyển sang địa bàn huyện khác, gây khó khăn trong việc xử lý.
 
Thực hiện kế hoạch tập trung truy quét nạn khai thác cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Lam, ngày 10/5/2015, Đội 3 Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường Công an Nghệ An đã phối hợp với lực lượng Công an, Dân quân tự vệ huyện Hưng Nguyên tiến hành kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép.
 
Vào lúc 5 giờ 30 phút, một tổ công tác phát hiện chiếc thuyền máy vỏ sắt trên địa phận xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên đang tổ chức khai thác cát trái phép. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận thuyền, khi tiến hành kiểm tra hành chính, lái thuyền không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, đồng thời còn tỏ thái độ chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Sau một thời gian thuyết phục, vận động, chủ phương tiện là Nguyễn Văn Lý (SN 1975) trú tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp hành yêu cầu của tổ công tác. Ngay sau đó, tổ đã tiến hành lập biên bản sự việc, tang vật bao gồm 1 thuyền máy và 2 máy nổ cùng lượng cát, sỏi đang trong quá trình sơ chế.
 
Cùng lúc này, một mũi công tác khác đã phát hiện, tiến hành kiểm tra phương tiện thuyền máy do ông Nguyễn Văn Liên (SN 1968) trú tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ thuyền, đang tổ chức khai thác cát tại khu vực sông Lam thuộc địa phận xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh với khối lượng đo được là trên 40 m3 và phương tiện thuyền tự chế do Lê Văn Tuyên (SN 1985) trú tại xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ, khi đang khai thác cát trên địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh, với khối lượng đo được là 15 m3 cát. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cả 2 phương tiện trên đều không xuất trình được giấy tờ thủ tục liên quan. Sau khi xác định địa giới đường sông, tổ công tác đã lập biên bản sự việc, hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao Đội kiểm tra liên ngành huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xử lý theo quy định.
 
Theo đồng chí Thượng tá Chu Minh Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường Công an Nghệ An, Trưởng đoàn kiểm tra, thời gian gần đây, trên tuyến sông Lam chảy qua địa phận tỉnh Nghệ An, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như tình hình ANTT, gây bức xúc trong nhân dân.
 
Đáng chú ý là qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định, tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được phát hiện, xử lý là do lâu nay có nạn "bảo kê" cho "cát tặc". Một số doanh nghiệp khai thác hợp pháp lợi dụng việc đã được cấp phép để tổ chức "bảo kê" cho các cá nhân là đối tượng khai thác không phép để thu tiền bất chính. Vì thế, đợt ra quân truy quét lần này sẽ diễn ra quyết liệt, đồng bộ, nhằm xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm, đồng thời lập lại trật tự hoạt động khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh.
.

Xuân Thống

.