Thứ Tư, 18/11/2020, 08:56 [GMT+7]

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)

(Congannghean.vn)-Những ngày trung tuần tháng 11, không khí rộn ràng, ấm cúng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) lan tỏa đến khắp các thôn làng, ngõ xóm. Đã thành thông lệ hàng năm, hoạt động ý nghĩa này chính là sợi dây gắn kết bền chặt tình làng, nghĩa xóm và là động lực để bà con tiếp tục chung tay dựng xây quê hương giàu đẹp.
Đồng chí Thái Thanh Qúy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An  trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc cho các cá nhân - Ảnh: Hồ Hưng
Đồng chí Thái Thanh Qúy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc cho các cá nhân - Ảnh: Hồ Hưng
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đã về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhiều thôn, xóm, khối trên địa bàn toàn tỉnh, từ vùng xuôi lên miền ngược. Không khí của ngày hội lớn càng thêm phần rộn ràng khi những nỗ lực của bà con trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội được các đồng chí lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao. Hân hoan trước sự đổi thay, lớn mạnh của quê hương, bà con nhân dân các địa phương lại có thêm động lực, tích cực thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa… 
 
Về với bà con bản Xăng Cọc, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay càng thêm phần ý nghĩa khi được đón nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới. Là bản đặc biệt khó khăn, với 99% bà con dân tộc Thái, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, song trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhân dân bản Xăng Cọc luôn đoàn kết, nhất trí, đồng lòng thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh, trở thành một trong những bản có phong trào khá toàn diện trong nhiều năm liền được các cấp, ngành ghi nhận. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người, tăng 197,8%; tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn 3,42%; tỉ lệ hộ khá, hộ giàu tăng cao; tỉ lệ gia đình văn hóa năm 2020 đạt 91%. 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tiền hỗ trợ xây dựng                        nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Phan Quốc Ngọc trú tại xóm Đông Thọ,             xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Phan Quốc Ngọc trú tại xóm Đông Thọ, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn
Khác với những năm trước, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay có phần đặc biệt và ý nghĩa hơn khi trong năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã kề vai, sát cánh, chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn chồng chất khó khăn bởi các đợt bão: “bão” dịch COVID-19 và sau đó là liên tiếp nhiều đợt mưa bão, ngập lụt. Trong khó khăn, hoạn nạn, những nghĩa cử cao đẹp, sự ủng hộ hết sức kịp thời, quý báu của bà con đối với đồng bào miền Trung và các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng do thiên tai lại càng làm ngời sáng sức mạnh to lớn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Biểu dương những kết quả cùng sự nỗ lực cố gắng của chi bộ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể các địa phương… đã cộng sự, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cũng như tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 
 
Dự chung vui ngày hội lớn tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo cũng bày tỏ nhiều mong muốn, nguyện vọng tới đông đảo bà con. Mong rằng, thời gian tới, bà con tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy hơn nữa tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”… Cùng với phần lễ, trong ngày hội, các hoạt động văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian, văn nghệ, thể dục thể thao đã diễn ra sôi nổi tại nhiều địa bàn dân cư.
 
 Bên cạnh đó, những món quà hỗ trợ ý nghĩa cũng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các tổ chức đoàn thể trao cho các địa phương khắc phục thiên tai, các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt. Ngoài ra, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt cũng được trao tặng các suất quà, nhà đại đoàn kết… Tất cả đã tạo nên một Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự trọn vẹn, thiết thực và đầy ý nghĩa. 
.

Thùy Dương

.