Thứ Tư, 17/06/2020, 17:02 [GMT+7]
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An

Tọa đàm Báo chí với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

(Congannghean.vn)-Chiều 17/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm Báo chí với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu khai mạc Tọa đàm
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu khai mạc Tọa đàm

Thời gian qua, hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, có sức lan tỏa lớn, góp phần động viên, khích lệ nhân dân đoàn kết thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh. Qua đó khẳng định rõ nét vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân của tổ chức Mặt trận. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác, nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Cùng với đó, tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thiết thực, sâu rộng, hiệu quả, hướng về địa bàn khu dân cư; thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội và đạt được kết quả hết sức quan trọng. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và đem lại hiệu quả rõ nét; được các cấp, ngành và nhân dân đánh giá cao. Công tác dân tộc, tôn giáo của Mặt trận tiếp tục thể hiện vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, xứng đáng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ các cấp tiếp tục được mở rộng và ngày càng chất lượng. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, tạo nhiều phong trào quần chúng sâu rộng…

Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm
Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Đạt được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của MTTQ và các tổ chức thành viên…, có sự tham gia tích cực, đầy tâm huyết và trách nhiệm của Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên. 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác mặt trận trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng MTTQ với những nội dung trọng tâm sau: Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nội dung trọng tâm là tham gia phản biện đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, làm sáng rõ hơn những kết quả của các cấp ủy, chính quyền trong nhiệm kỳ qua và những mong muốn của nhân dân trong nhiệm kỳ tới; tích cực tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thứ hai là, tích cực tuyên truyền các hoạt động của MTTQ các cấp, gương người tốt việc tốt, những mô hình hay, cách làm hay trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; cung cấp thông tin về tình hình nhân dân và những bất cập trong thực tiễn. Thứ ba là, tích cực kêu gọi, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia ủng hộ, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo bền vững. Các phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV và giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3, tham gia cuộc thi Hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm
Tại buổi tọa đàm

 

.

Thùy Dương