Thứ Tư, 17/06/2020, 08:50 [GMT+7]

Lãnh đạo Công an tỉnh gửi thư chúc mừng người làm báo trong Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã gửi thư chúc mừng những người làm báo trong Công an Nghệ An. Sau đây là nội dung bức thư:

THƯ CHÚC MỪNG

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, tôi thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên lực lượng Công an Nghệ An những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của lực lượng Công an Nghệ An đã không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, luôn chủ động, kịp thời đáp ứng, phục vụ tốt nhu cầu thông tin của độc giả, đóng góp xứng đáng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An; Báo Công an Nghệ An, Trang phát thanh - truyền hình Vì ANTQ đã trở thành tờ, trang báo uy tín, địa chỉ tin cậy, món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà. Ghi nhận sự cố gắng không ngừng nghỉ và những đóng góp to lớn, quan trọng đó, nhiều tập thể, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng; Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và luôn dành trọn niềm tin đối với tập thể, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của lực lượng Công an Nghệ An.

Dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tùy điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh để khích lệ, động viên; đồng thời phát động phong trào thi đua để cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công tác, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chào thân ái và quyết thắng!

.

GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS. TS. Nguyễn Hữu Cầu