Thứ Ba, 16/06/2020, 09:36 [GMT+7]

Tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân năm 2020

(Congannghean.vn)-Ngày 16/6/2020, Công an tỉnh Nghệ An khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND cho cán bộ làm công tác huấn luyện của Công an các đơn vị, địa phương đợt 1 năm 2020.

Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn

Việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng của lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong mọi tình huống. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; tăng cường đẩy mạnh công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Về nội dung tập huấn, các cán bộ, chiến sĩ sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản: Thông tư số 34, 35, 36 của Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ công an nhân dân; các kỹ thuật vận động cơ bản trong quân sự, cách sử dụng một số loại công cụ hỗ trợ, chiến thuật võ thuật công an nhân dân; thực hành nghi lễ chào cờ Tổ quốc, nghi lễ đón nhận huân chương, huy chương và các hình thức khen thưởng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị phát biểu khai mạc buổi lễ.
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, nhấn mạnh: Công tác tập huấn, huấn luyện định kỳ về điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân chính là một trong những biện pháp quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững lý thuyết và các thao tác kỹ thuật để thực hành nghiêm túc có hiệu quả các quy định của ngành, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng yêu cầu trong suốt quá trình huấn luyện, tập luyện, các cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm giờ giấc, chương trình, nội dung, tiến độ tập luyện, đảm bảo tuyệt đối an toàn... Sau khi kết thúc đợt tập huấn, trở về đơn vị công tác, các đồng chí sẽ phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu trong chấp hành kỷ cương, điều lệnh, thường xuyên tự rèn luyện kỹ năng thực hành quân sự, võ thuật để CBCS học tập,noi theo. Đồng thời, tiếp tục tăng cường tham mưu thực hiện tốt công tác huấn luyện tại đơn vị để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về mặt nhận thức và hành động của mỗi CBCS.     

Trung tá Nguyễn Trọng Khanh phát biểu nội quy lớp tập huấn và công bố quyết định thành lập lớp và ban chỉ đạo.
Trung tá Nguyễn Trọng Khanh phát biểu nội quy lớp tập huấn và công bố quyết định thành lập lớp và ban chỉ đạo.

 

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

    

.

Xuân Bắc