Thứ Tư, 10/06/2020, 09:14 [GMT+7]

Chi bộ Phòng An ninh Kinh tế tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì 2020-2025

(Congannghean.vn)-Chi bộ phòng An ninh kinh tế Công an Nghệ An vừa tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có Đại tá Lê Xuân Hoài, Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

 Đại hội diễn ra với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung dân chủ.
Đại hội diễn ra với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung dân chủ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Chi bộ Phòng An ninh kinh tế đã phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ Phòng An ninh kinh tế đã đề ra. Nổi bật trong đó là lãnh đạo công tác nắm tình hình toàn diện, có chiều sâu; làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế. Trong lãnh đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Đã chỉ đạo xác lập, đấu tranh có hiệu quả 01 chuyên án, 17 kế hoạch truy xét, tuy tìm, 93 kế hoạch nghiệp vụ; qua đó góp phần ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi sai phạm, thu hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật, phong trào thi đua ngày càng được đổi mới; tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, cộng sự cao, gương mẫu, trách nhiệm trong công tác; cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo.
Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Với những kết quả, thành tích trên, trong nhiệm kỳ Chi bộ có 5 năm xếp loại “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đơn vị 5 năm liền được công nhận đơn vị “Quyết thắng”, 5 năm liền được tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; Có 32 lượt tập thể, 61 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tại Đại hội.
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá làm rõ thêm về những kết quả đạt được; song song với đó là những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất, các giải pháp khắc phục và thống nhất về nội dung, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, phấn đấu đưa Chi bộ Phòng An ninh kinh tế vươn lên đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; giữ vững danh hiệu “Quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật của Chi bộ Phòng An ninh kinh tế đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, Phó Giám đốc yêu cầu Chi bộ trong thời gian tới cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; Ban chấp hành khóa mới cần sớm ổn định, phân công nhiệm vụ cụ thể, khoa học, đóng vai trò đầu tàu, gương mẫu, đoàn kết, đồng hành cùng đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Chi bộ Phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Chi bộ Phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.


Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung dân chủ, tại Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành Chi bộ Phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng phòng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 3 đồng chí.

.

Vương Linh