Thứ Năm, 04/06/2020, 16:55 [GMT+7]

Nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

(Congannghean.vn)-Chiều 4/6, Công an TX Hoàng Mai, Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phát động tháng hành động phòng chống ma túy. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.

Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã phát biểu khai mạc hội nghị
Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã phát biểu khai mạc hội nghị
Trình bày sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, Thượng tá Đặng Văn Hưng, Phó trưởng Công an TX nhấn mạnh bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TX Hoàng Mai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác đưa phong trào thi đua “Vì ANTQ” ngày càng phát triển toàn diện, nổi bật. Trong đó, Công an TX đã tập trung tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, giải pháp đảm bảo ANQG, giữ vững tình hình, không để phát sinh điểm nóng về ANTT. 
 
Đặc biệt, song song với công tác đảm bảo ANTT, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa dịch Covid-19, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, triệt xóa nhiều chuyên án, vụ án lớn, tỉ lệ điều tra khám phá án cao, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Điển hình 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phá thành công 8 chuyên án, làm rõ 20 vụ việc, đạt tỉ lệ 100%, thu giữ nhiều tài sản có giá trị trao trả cho người bị hại. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, đơn vị đã phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, khám phá thành công 4 chuyên án, triệt xóa 2 đường dây, 2 tụ điểm sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Công tác nghiệp vụ cơ bản đạt nhiều kết quả quan trọng phục vụ đắc lực công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. 
 
Đảng ủy, lãnh đạo Công an TX đã tập trung đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về ANTT, trong đó không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ngoài việc nâng cao chất lượng tại Bộ phận một cửa, các chương trình “Ngày thứ 7, Chủ nhật vì dân” được duy trì có hiệu quả, CBCS tăng cường xuống địa bàn làm CMND cho người dân.   
 
Dấu ấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm đó là phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng lan tỏa. Nhiều mô hình được thí điểm và nhân rộng nâng tổng số mô hình lên 15 loại, 45 mô hình góp phần đảm bảo ANTT từ cơ sở, đơn cử như mô hình “Giáo xứ bình yên không có tội phạm” tại giáo xứ Sơn Trang, xã Quỳnh Trang; mô hình “Camera an ninh” tại xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập. Đặc biệt, với việc bố trí Công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã đã góp phần làm chuyển biến công tác ANTT trên địa bàn. Hoàng Mai là địa phương đầu tiên hoàn thành việc bố trí công an chính quy theo mô hình của Bộ Công an và thành lập Chi bộ Công an xã chính quy. Ghi nhận những kết quả xuất sắc của Công an TX, nhiều lượt tập thể, cá nhân đã các cấp tặng Giấy khen. Dịp này, có 14 tập thể, 1 cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc. 
Dịp này có 14 tập thể, 1 cá nhân được khen thưởng
Dịp này có 14 tập thể, 1 cá nhân được khen thưởng
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Thượng tá Đỗ Minh Sơn, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho các đồng chí chỉ huy cấp đội (Custom)
Thượng tá Hồ Minh Sơn, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho các đồng chí chỉ huy cấp đội

Tại hội nghị này, Công an TX Hoàng Mai cũng đã phát động tháng hành động, phòng chống ma túy và ngày quốc tế - ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2020. Với mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, kim giữ làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, Công an TX  đã chỉ ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo của cấp trên; đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm ma túy…

Dịp này, Công an TX Hoàng Mai đã công bố quyết định thăng cấp, bậc hàm cho các lãnh đạo chỉ huy, CBCS đến niên hạn. 
.

Huyền Thương

.