Thứ Tư, 03/06/2020, 09:55 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội: Dâng hoa, báo công với Bác

(Congannghean.vn)-Sáng 3/6, trong không khí sôi nổi, phấn khởi hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An tổ chức báo công dâng Bác.

Lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, thấm nhuần và khắc sâu lời dạy của Người “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp sáng tạo, đổi mới, đưa phong trào thi đua phát triển về chiều rộng, đi vào chiều sâu; tạo động lực, khí thế để toàn lực lượng chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào công tác phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và tỉnh nhà. Đảng bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH 5 năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”; 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 5 năm được công nhận là “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đại tá Lương Thế Lộc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại tá Lương Thế Lộc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thay mặt đoàn đại biểu Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đại tá Lương Thế  Lộc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với tư tưởng, tấm gương, đạo đức, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người. Đồng thời, xin hứa nguyện một lòng học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người; thấm nhuần sắt son và thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự của Công an nhân dân Việt Nam; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đem hết tâm sức, trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là người cán bộ Công an trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

.

MAI HẬU

.