Thứ Ba, 02/06/2020, 14:43 [GMT+7]

Công an huyện diễn châu dâng hoa, dâng hương báo công với Bác

(Congannghean.vn)-Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua Đảng uỷ, Lãnh đạo, cán bộ cốt cán Công an huyện Diễn Châu tổ chức dâng hương, báo công tại Khu di tích Kim Liên, Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.

Dâng hoa báo công tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Dâng hoa báo công tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ - Ban Giám đốc Công an tỉnh, của Huyện uỷ, UBND huyện, sự phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể và tranh thủ được sự ủng hộ về mọi mặt của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Diễn Châu đã bám sát địa bàn, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT; củng cố và xây dựng được thế trận An ninh nhân dân vững chắc. Công tác xây dựng lực lượng CAND được tăng cường và củng cố; trình độ, năng lực của đội ngũ CBCS, phương tiện, điều kiện làm việc ngày càng được nâng cao; CBCS có phẩm chất đạo đức tốt, giữ vững lập trường tư tưởng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế huyện nhà. 
Lãnh đạo và CBCS Công an huyện Diễn Châu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.
Lãnh đạo và CBCS Công an huyện Diễn Châu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.
Tại lễ báo công, toàn thể Lãnh đạo và CBCS Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh linh cố bộ trưởng Trần Quốc Hoàn về kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời nguyện hứa trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh, vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Từ đó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

 

.

Cao Loan

.